Việt Nam ghi nhận 887 ca mắc Covid-19 mới tại 25 tỉnh, thành trong ngày 4.7

Liên Châu
Liên Châu
05/07/2021 06:37 GMT+7

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có tổng cộng 18.075 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước và 1.858 ca nhập cảnh, trong đó 86 ca tử vong, 7.819 ca đã được điều trị khỏi.

Theo Bộ Y tế , trong ngày 4.7, Việt Nam ghi nhận thêm 887 ca mắc mới, trong đó, 14 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại 3 tỉnh: Kiên Giang (6 ca), Thái Bình, Quảng Trị (4 ca/tỉnh); và 873 ca ghi nhận trong nước tại 22 tỉnh, thành. Trong đó, tại TP.HCM nhiều nhất (599 ca), Bình Dương (87 ca), Long An (72 ca), Phú Yên (32 ca), Tiền Giang (29 ca), Khánh Hòa (9 ca), Quảng Ngãi (8 ca), Đồng Tháp và An Giang (mỗi tỉnh có 6 ca), Bình Định (4 ca), Bắc Giang và Nghệ An (mỗi tỉnh có 3 ca); 5 tỉnh, thành gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu, Vĩnh Long, Hải Phòng, Tây Ninh và Hà Tĩnh (mỗi địa phương có 2 ca); 5 tỉnh, thành gồm: Ninh Thuận, Trà Vinh, Thừa Thiên- Huế, Bến Tre và Đà Nẵng, mỗi địa phương có 1 ca. 824/873 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Bản tin Covid-19 ngày 4.7: Bất an vì ca bệnh ở TP.HCM tăng vọt, vượt qua Bắc Giang

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có tổng cộng 18.075 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước và 1.858 ca nhập cảnh, trong đó 86 ca tử vong, 7.819 ca đã được điều trị khỏi. Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay) có 16.505 ca mắc do lây nhiễm trong nước, trong đó có 5.045 ca đã được công bố khỏi bệnh (trong ngày 4.7 có 176 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh).
Cùng ngày, Bộ Y tế thông báo 2 ca mắc Covid-19 tử vong số 85 (nữ, 81 tuổi, tại Bắc Ninh) và 86 (nam, 64 tuổi, tại Hưng Yên), là các bệnh nhân có bệnh lý nền nặng.

Bình Dương ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên tử vong - Bệnh nhân 13803

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.