Việt Nam đẩy mạnh hợp tác song phương

Vũ Hân
Vũ Hân
13/09/2018 06:18 GMT+7

Chiều 12.9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa.

Chiều 12.9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa nhân dịp ông thăm VN và dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF-ASEAN).
Tại buổi tiếp, Tổng bí thư đánh giá cao những tiến triển tích cực trong thời gian qua, nhất là việc tăng cường tiếp xúc cấp cao, giao lưu hợp tác giữa các cấp, các ngành, địa phương, nhân dân và thế hệ trẻ hai nước. Hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch chuyển biến theo hướng tích cực. Tổng bí thư đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao; phát huy tốt các cơ chế hiện có, thực hiện tốt những nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó có “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển”, cùng nhau nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trên biển, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình.
Ông Hồ Xuân Hoa khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với VN, sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân VN không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện VN - Trung Quốc; thực hiện tốt nhận thức chung giữa hai Đảng, hai nước; bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác kinh tế, nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa của VN. Ông Hoa đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao, giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy kết nối chiến lược, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương, nhằm thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh trong thời gian tới.
Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhân dịp tổng thống thăm cấp nhà nước đến VN và dự Hội nghị WEF ASEAN. Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm khai thác tối đa tiềm năng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỉ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng thông qua nhiều biện pháp, đặc biệt là tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các cam kết trong khuôn khổ ATIGA và WTO, đẩy nhanh thủ tục thông quan hàng hóa, không đặt thêm các rào cản kỹ thuật và rào cản thương mại đối với hàng hóa của nhau. Có cơ chế phù hợp để kịp thời giải quyết những vướng mắc và đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong quá trình đầu tư kinh doanh, tạo kiều kiện thông thoáng cho đầu tư hai chiều.
Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước nhằm sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng phù hợp với cả hai bên và trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về luật Biển năm 1982; giúp mở ra cơ hội to lớn hơn trong lĩnh vực hợp tác biển, nghề cá giữa hai nước. Hợp tác chặt chẽ nhằm hạn chế tình trạng đánh bắt cá trái phép, đồng thời cam kết tiếp tục giải quyết vấn đề ngư dân, tàu cá trên tinh thần nhân đạo và quan hệ Đối tác chiến lược tốt đẹp. Trên tinh thần đó, Tổng thống Indonesia đã thông báo sẽ trả tự do cho 155 ngư dân đang bị bắt giữ tại đây.
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước; phối hợp tạo dựng khung chính sách an toàn, minh bạch, ổn định; kịp thời hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp nhằm không ngừng nâng cao kim ngạch thương mại và đầu tư hai chiều.
Hai thủ tướng nhất trí phối hợp và hợp tác chặt chẽ trong ASEAN nhằm cụ thể hóa tinh thần tự cường, và sáng tạo, thúc đẩy đoàn kết, đồng thuận và vai trò trung tâm của ASEAN, giữ vững những nguyên tắc mà ASEAN đã nhất trí trong các vấn đề quan trọng liên quan đến hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy đà tích cực của tự do hóa thương mại và liên kết kinh tế khu vực hiện nay, phối hợp cùng các nước sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
Ngay trước phiên khai mạc WEF-ASEAN, Thủ tướng đã tiếp GS Klaus Schwab, người sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới. Thủ tướng đề nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới ủng hộ các ý tưởng, sáng kiến của VN về thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Diễn đàn Kinh tế thế giới trong thời gian tới, tư vấn cho VN nâng cao năng lực sẵn sàng, chuẩn bị tốt để tham gia hiệu quả cách mạng công nghiệp 4.0. GS Schwab cũng khẳng định WEF sẽ tiếp tục hợp tác, quảng bá, kết nối VN với cộng đồng DN quốc tế, trong đó có các tập đoàn hàng đầu thế giới là thành viên của diễn đàn…
Cùng ngày 12.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đến chào nhân dịp sang VN dự Hội nghị VEF- ASEAN 2018 và cùng Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác VN - Nhật Bản lần thứ 10. Chủ tịch nước đề nghị Bộ trưởng Kono nỗ lực đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả thông qua tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, ngành, địa phương; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tiếp tục cung cấp ODA cho VN trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu… Bộ trưởng Kono cam kết Nhật Bản sẽ ủng hộ và hỗ trợ VN phát triển bền vững; mong muốn hai bên tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân...
Thủ tướng đối thoại với lãnh đạo các tập đoàn toàn cầu
Sáng 12.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi đối thoại với lãnh đạo một số tập đoàn toàn cầu như Apple, Google, Standard Chartered, Facebook, General Electric, Hitachi, Thaibev, Temasek, Novatis, Bloomberg... về tiềm năng phát triển của kinh tế VN và triển vọng hợp tác trong tương lai. Tham dự cuộc đối thoại còn có Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành. Đánh giá cao triển vọng phát triển kinh tế của VN cũng như nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, các tập đoàn khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại VN. Đại diện Ngân hàng Standard Chartered - ngân hàng đã có mặt tại VN hơn 100 năm qua, cho rằng Chính phủ VN đã và đang có những bước đi đúng đắn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng, phát triển kinh doanh, đầu tư. Đại diện Facebook đánh giá cao các nỗ lực xây dựng chính phủ điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu của CMCN 4.0, bày tỏ mong muốn hợp tác trong lĩnh vực công dân số, kinh tế số, chính phủ số và kết nối số.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.