Việt Nam đang có 8.382 người cách ly tập trung phòng dịch Covid-19

26/07/2020 09:16 GMT+7

Sáng nay, 26.7, Đà Nẵng có thêm bệnh nhân 418 mắc Covid-19 và cả nước hiện có 8.382 người đang phải cách ly tập trung phòng dịch.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn, trong ngày hôm qua, 25.7, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca dương tính Covid-19.
Trong đó, bệnh nhân số 414 và 415 là học viên quân sự từ Nga về nước. Ngay sau khi xuống sân bay, 2 bệnh nhân này đã được đưa về nơi điều trị và thực hiện cách ly; ca còn lại là bệnh nhân 416 trú tại Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Sáng 26.7: Lại phát hiện thêm một bệnh nhân Covid-19 lây nhiễm cộng đồng ở Đà Nẵng

Cũng theo thống kê đến cuối giờ chiều qua, cả nước có 11.815 người trong diện tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi sức khoẻ. Trong đó, 8.382 người đang thực hiện cách ly tập trung trong các doanh trại quân đội.
Để ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19, các đơn vị quân đội đã thiết lập 164 điểm tiếp nhận công dân cách ly phòng dịch trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, 57 điểm đang có công dân đang thực hiện cách ly.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến sáng nay, 26.7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng, đó là bệnh nhân Covid-19 thứ 418.
Bệnh nhân 418 là nam giới (61 tuổi, trú tại P.Thanh Bình, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong đêm 25.7.
Bệnh nhân 418 hiện đang được điều trị cách ly tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng, trong tình trạng phải thở máy.

Bệnh nhân 416 tại Đà Nẵng có tình trạng phổi đông đặc, phải can thiệp ECMO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.