Việt Nam đã có trên 30.000 người hoàn thành cách ly phòng dịch Covid-19

21/03/2020 14:08 GMT+7

Thống kê đến 16 giờ ngày 20.3, Việt Nam đã có 30.108 người hoàn thành thời hạn cách ly tập trung để phòng dịch Covid-19 .

Sáng nay, 21.3, theo thông tin từ Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng), thống kê đến 16 hôm qua, 20.3, đã có 30.108 người trong các điểm cách ly tập trung của quân đội và các địa phương hoàn thành thời hạn cách ly 14 ngày để phòng dịch Covid-19. Bên cạnh đó, cả nước vẫn còn 37.701 người đang thực hiện các ly tập trung.

Sinh viên tình nguyện gấp rút dọn dẹp biến ký túc xá thành khu cách ly

Thống kê ở 68 điểm cách ly tập trung của các đơn vị quân đội phụ trách hiện có 13.560 người đang cách ly. Đây là những công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch và một số công dân nước ngoài. Trong đó, 5.139 người về từ Trung Quốc, 1.155 người về từ Hàn Quốc, 3.072 người từ châu Âu, 41 người về từ Mỹ, 21 người về từ Anh, 2.796 người về từ các nước ASEAN, 334 người nước ngoài và 816 công dân trong nước có tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19.

Cũng theo thống kê, các điểm cách ly tập trung do chính quyền, cơ quan y tế các địa phương thành lập đang thực hiện cách ly tập trung và theo dõi sức khoẻ cho 42.918 người.

Về diễn biến dịch Covid-19 trong các đơn vị quân đội, trong toàn quân đang có 420 quân nhân đang phải thực hiện cách ly tập trung theo dõi sức khoẻ để phòng dịch Covid-19. Đây là những quân nhân có tiếp xúc gần với người nghi ngờ hoặc đã nhiễm Covid-19.

Tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam đều phải cách ly phòng Covid-19

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, chỉ riêng trong ngày 20.3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 6 người dương tính với virus SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19). Theo đó, cả nước đã có 91 người nhiễm Covid-19. Trong đó, 17 người đã được điều trị khỏi và ra viện.

Theo quyết định mới nhất của Chính phủ, từ hôm nay, 21.3, toàn bộ người nhập cảnh về Việt Nam sẽ phải thực hiện cách ly tập trung để phòng dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.