Việt Nam - Cuba ký kết Hiệp định thương mại mới

Vũ Hân
Vũ Hân
10/11/2018 06:23 GMT+7

Nhận lời mời của Chủ tịch nước và Thủ tướng nước ta, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Mario Diaz Canel Bermudes cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Cuba thăm hữu nghị chính thức VN từ ngày 8 - 10.11.

Sáng 9.11, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Bermudes. Nhất trí đánh giá trao đổi thương mại song phương hiện đạt mức 240 triệu USD/năm không phản ánh đúng tiềm lực, nhu cầu và khả năng cung ứng mang tính bổ trợ cao giữa hai nước, lãnh đạo 2 nước đã thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành hai bên tích cực thúc đẩy triển khai Hiệp định hợp tác thương mại song phương, tìm kiếm các cơ chế, biện pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 500 triệu USD vào năm 2022.
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau không ngừng gia tăng giữa VN và Cuba tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại LHQ, Phong trào Không liên kết, Diễn đàn Đông Á - Mỹ Latin... Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí cho rằng các tranh chấp về chủ quyền và lãnh thổ cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
Trước hội đàm, sáng 9.11 tại Phủ Chủ tịch, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt nhà nước trao tặng Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Bermudes Huân chương Hồ Chí Minh để ghi nhận những đóng góp của ông đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Cùng ngày, dưới sự chứng kiến của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Bermudes, hai bên đã ký “Hiệp định thương mại mới” và “Nghị định thư về giải ngân và quản lý tài chính hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo VN - Cuba giai đoạn 2019 - 2023”.
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Bermudes.
Tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng
Bộ trưởng Cuba Bermudes nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức VN. Lãnh đạo hai nước nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành hai nước tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác, đầu tư của doanh nghiệp hai bên trong một số lĩnh vực mới như viễn thông, năng lượng mới, sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, ngân hàng, công nghệ sinh học, dược phẩm và dịch vụ y tế...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.