Việt Nam - Campuchia triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới

Giang Phương
Giang Phương
13/06/2019 19:23 GMT+7

Ngày 13.6, tại Tây Ninh, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Hội nghị có sự tham dự của gần 200 đại biểu thuộc lực lượng phòng, chống ma túy của Việt Nam và Campuchia.
Theo đó, trong những năm gần đây trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, đánh bạc và tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và đang có xu hướng gia tăng.
Gần 200 đại biểu của 2 nước tham dự hội nghị ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Ngoài ra, các đối tượng bị truy nã tìm cách sang Campuchia lẩn trốn và móc nối hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy về Việt Nam tiêu thụ.
Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh Ảnh: Giang Phương
Thời gian qua, xuất hiện xu hướng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp dạng “đá” qua tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia về Việt Nam, sau đó được dập thành viên nén, tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía nam, một số tỉnh phía bắc và tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ.
Thống tướng Neth Savoeun, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C040) Bộ Công an ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Tại hội nghị, đại biểu 2 nước đã trao đổi, đánh giá những vấn đề về tình hình, kết quả, những tồn tại khó khăn trong quá trình hợp tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy. Thảo luận thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác, trong đó có vấn đề phối hợp điều tra các vụ án ma túy qua biên giới. Tiến hành xác minh, điều tra, bóc gỡ các đường dây ma túy, bắt giữ các đối tượng tội phạm và truy nã về ma túy…
Một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn bị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh triệt phá cuối tháng 10.2018 ẢNH: BIÊN PHÒNG TÂY NINH
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2019, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 13.000 vụ, gần 21.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 6 tấn ma túy các loại.
Trong đó, trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ ma túy số lượng lớn như vụ bắt 13 đối tượng, thu giữ 300 kg ma túy tổng hợp được mua bán, vận chuyển từ nước ngoài qua cửa khẩu Bờ Y tỉnh Kontum về TP.HCM và đi nước thứ 3; vụ 5 đối tượng thu giữ gần 18 kg ma túy, gần 32.000 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ketamin tại tỉnh An Gian; vụ bắt 1 đối tượng thu giữ 50 kg ma túy tổng hợp, 7 kg ketamin và 20 bánh heroin tại Long An.
“Được kết quả trên, một phần quan trọng là có được sự phối hợp giúp đỡ của các lực lượng chức năng của Campuchia, nhất là Tổng cục Công an quốc gia Campuchia. Điều này cho thấy yêu cầu hợp tác là rất lớn và hai bên cần tiếp tục những giải pháp phối hợp cụ thể để ngăn chặn hoạt động của tội phạm ma túy", thứ trưởng Vương nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.