Việt Nam - Campuchia - Lào đẩy mạnh hợp tác phòng chống ma túy

Thái Sơn
Thái Sơn
12/09/2019 08:33 GMT+7

Trong 9 tháng năm 2019, Việt Nam đã bắt hơn 13.000 vụ, hơn 20.000 đối tượng, thu giữ gần 5 tấn và hơn 500.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 750 kg heroin, 571 kg cần sa khô.

Ngày 11.9, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị ba bên/song phương cấp bộ trưởng giữa Việt Nam - Campuchia - Lào về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 18.
Tại hội nghị, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam, khẳng định đây là diễn đàn quan trọng để ba nước đánh giá tình hình và cùng nỗ lực đấu tranh với tệ nạn ma túy. Hội nghị cũng nhấn mạnh việc trao đổi thông tin và phối hợp điều tra, bắt giữ tội phạm ma túy xuyên biên giới và triệt phá cơ sở sản xuất ma túy. Từ năm 1998, cơ chế hợp tác ba bên/song phương về phòng chống ma túy giữa Việt Nam - Campuchia - Lào đã được hình thành và có đóng góp không nhỏ vào việc phòng chống ma túy của mỗi quốc gia.
Tại cuộc họp báo thông báo kết quả Hội nghị cấp bộ trưởng về hợp tác phòng chống ma túy (diễn ra từ 10 - 11.9 tại Hà Nội), đại tá Vũ Văn Hậu, Phó cục trưởng C04, cho biết trong 9 tháng năm 2019, Việt Nam đã bắt hơn 13.000 vụ, hơn 20.000 đối tượng, thu giữ gần 5 tấn và hơn 500.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 750 kg heroin, 571 kg cần sa khô.
Theo các tổ chức quốc tế về phòng chống ma túy, số vụ bắt giữ methamphetamine ở Đông Á và Đông Nam Á đã tăng hơn 8 lần trong giai đoạn 2007 - 2017, lên 82 tấn - chiếm 45% các vụ bắt giữ toàn cầu (năm 2016 là 60 tấn). Năm 2018, số lượng methamphetamine bị thu giữ ở khu vực này ước tính lên đến 116 tấn. Đáng chú ý, methamphetamine dạng tinh thể (đá) bị thu giữ trong năm 2018 ở khu vực tiểu vùng sông Mê Kông lên tới 50 tấn (các năm 2017, 2016, 2015 lần lượt là 39 tấn, 34 tấn và 35 tấn). Riêng số lượng methamphetamine dạng viên bị thu giữ năm 2018 lên đến 650 triệu viên, tăng kỷ lục so với 420 triệu viên năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.