Viện phó Viện KSND tối cao Nguyễn Văn Quảng làm Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
31/12/2019 17:43 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao vừa được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Chiều 31.12, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị công bố công tác cán bộ. Dự hội nghị này, có ông Hà Ban, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương và ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND tối cao.
Cụ thể, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao thôi tham gia Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao; luân chuyển, chỉ định ông Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Quảng cảm ơn sự quan tâm của Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng thời cho biết, trên cương vị mới, môi trường làm việc mới, bản thân sẽ học hỏi những cán bộ đi trước, hứa sẽ tận tụy với công việc, mong được sự ủng hộ chân tình của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng để ông hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ông Nguyễn Văn Quảng sinh ngày 23.8.1969, trình độ tiến sĩ luật. Ông từng làm Viện trưởng Viện KSND TP.Hải Phòng, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM... Tháng 9.2018, ông Quảng được bổ nhiệm làm Phó viện trưởng Viện KSND tối cao.
Cũng trong chiều nay (31.12), Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Võ Công Trí, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.