Viện KSND tối cao đề nghị Bộ Tư pháp Nhật Bản trao đổi thông tin về nghi án hối lộ 80 triệu Yên

21/04/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Ngoài đề nghị Bộ Tư pháp Nhật Bản hỗ trợ thông tin, Viện KSND tối cao còn đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh làm rõ thông tin tố giác tội phạm trên báo chí.

>> Vụ công ty Nhật khai hối lộ 80 triệu yen cho quan chức Việt Nam: Có thể lập đoàn điều tra độc lập
>> Vụ công ty Nhật khai hối lộ 80 triệu Yen cho quan chức Việt Nam: Tạm dừng công tác 2 phó tổng giám đốc
>> Nghi án hối lộ 80 triệu yen: 10 cán bộ thuộc Bộ GTVT phải báo cáo
>> Thành lập Tổ kiểm tra nghi án hối lộ 80 triệu yen
>> Chưa có kết quả xác minh nghi án hối lộ 80 triệu yen

Trưa nay 21.4, một nguồn tin từ Viện KSND tối cao cho Thanh Niên Online biết, Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có văn bản gửi ngài Sadakuzu Tanigaki - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản, đề nghị phía bạn trao đổi thông tin chính thức về vụ nghi án Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) đưa hối lộ 80 triệu yên (khoảng hơn 16 tỉ đồng) cho một số quan chức ngành đường sắt Việt Nam để được nhận thầu Dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức của Chính phủ Nhật Bản.

Nghi án quan chức đường sắt nhận hối lộ 80 triệu Yên
Dự án đường sắt đô thị số 1 có hướng tuyến qua cầu Long Biên mà JTC đấu thầu - Ảnh: T.S

Trong diễn biến khác, căn cứ Điều 101 và Điều 103 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Thông tư liên tịch số 06/2013 giữa Bộ Công an - VKSND tối cao - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, VKSND tối cao cũng đã có công văn chính thức đề nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ đạo điều tra xác minh làm rõ nội dung tin báo tố giác tội phạm mà báo chí đã đưa tin.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện KSND tối cao, Bộ GTVT, Bộ Ngoại giao chủ động xác minh, làm rõ và liên hệ với các cơ quan chức năng phía Nhật Bản để thu thập hồ sơ tài liệu về việc Chủ tịch Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản khai báo đưa hối lộ cho cán bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Trước đó, cuối tháng 3.2014, báo Nhật đã đưa tin Công ty tư vấn đường sắt JTC thừa nhận hối lộ 80 triệu yên (tương đương với hơn 16 tỉ VND) để đổi lấy gói thầu dự án ODA trị giá 4,2 tỉ yên.

Ngay sau đó, Bộ GTVT đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với 1 số quan chức trong Ban quản lý dự án đường sắt và thành lập tổ công tác đặc biệt do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ động sang Nhật Bản để phối hợp làm rõ thông tin.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.