Viện KSND cấp cao tại TP.HCM ban hành 48 báo cáo đề nghị giám đốc thẩm

Phan Thương
Phan Thương
13/01/2020 17:06 GMT+7

Trong năm 2019, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu nghiệp vụ quan trọng.

Hôm nay (13.1), Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2020.
Theo đó, trong nội dung kết quả công tác năm 2019, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu nghiệp vụ quan trọng. Về công tác kiểm sát bản án, quyết định, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã tiếp nhận và kiểm sát gần 11.000 bản án, quyết định các loại, từ đó phát hiện có nhiều vi phạm nghiêm trọng, kịp thời ban hành 42 kháng nghị phúc thẩm.
Ngoài ra, qua kiểm sát bản án, quyết định của TAND cấp cao tại TP.HCM, Viện kiểm sát cấp cao đã phát hiện có vi phạm nghiêm trọng, kịp thời ban hành 48 báo cáo đề nghị Viện KSND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm.
Từ những nội dung đạt được và chưa đạt được, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM cũng đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong năm 2020, gồm: Quản lý chặt chẽ hồ sơ các loại án đơn vị thụ lý; Khi thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự , viện cấp cao 3 tiếp tục xác định “nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, hàng đầu”, tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát bản án, quyết định; các viện nghiệp vụ tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị của viện kiểm sát địa phương trong khu vực, đảm bảo kịp thời, đúng hạn và rõ ràng về nội dung…; kịp thời giải quyết những khiếu nại đông người, phức tạp thuộc thẩm quyền…
Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện KSND cấp cao TP.HCM, cho biết sẽ thực hiện những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện KSND tối cao, thực hiện tốt công tác và các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.