Viện cớ 'nhớ nghề', cựu tài xế taxi mượn xe của đồng nghiệp rồi biến mất

23/01/2018 14:38 GMT+7

Gặp lại đồng nghiệp từng chạy taxi chung, Nguyễn Trường Giang viện cớ 'ngứa nghề' nên mượn xe chạy một vòng. Hơn một giờ sau, nạn nhân không thấy Giang mang xe về trả nên báo công an truy bắt.

Ngày 23.1, đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, cho biết lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh vừa bắt giữ Nguyễn Trường Giang (30 tuổi, ngụ xã Thuận Điền, H.Giồng Trôm, Bến Tre) để điều tra về hành vi hành vi chiếm đoạt tài sản.
Khoảng 14 giờ ngày 22.1, Giang đến cửa hàng điện thoại ở chợ Phú Điền (xã Thuận Điền) mua điện thoại di động nhưng không đủ tiền trả nên gọi điện thoại cho hãng taxi H. đặt taxi đến đón về.
Khi tài xế Võ Minh Tâm (27 tuổi, ngụ TP.Bến Tre) điều khiển xe taxi BS 56N - 5803 đến đón, cả 2 nhận ra là đồng nghiệp cũ nên rủ vào quán uống cà phê.
Tại đây, Giang viện cớ lâu ngày không được lái xe nên “ngứa nghề”, kêu Tâm cho mượn xe chạy một vòng và được Tâm đồng ý. Tuy nhiên, gần một giờ đồng hồ sau vẫn không thấy Giang quay lại nên Tâm gọi điện báo Cảnh sát 113.
Công an kiểm tra, lập biên bản tạm giữ phương tiện bị cướp Ảnh: M.Luân
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp CSGT Công an tỉnh Bến Tre triển khai lực lượng chốt chặn tại nhiều nút giao thông để truy tìm.
Do Giang thông thuộc hầu hết các tuyến đường, nhiều lần thay đổi vị trí ẩn náu nên đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng mới bắt giữ được Giang tại khu vực P.3, TP.Bến Tre, khi đang trên đường tẩu thoát cùng với xe taxi đã chiếm đoạt.
Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận mình nghiện ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.