Đề xuất nguồn vốn vay dành riêng cho người khuyết tật

Thu Hằng
Thu Hằng
13/04/2018 09:30 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, đề nghị Chính phủ cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề, cân đối, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.

Ngày 12.4, Bộ LĐ-TB-XH và Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức hội thảo Chính sách giải pháp tín dụng và phát triển đào tạo nghề, tạo việc làm dành cho người khuyết tật.
Theo ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, hiện cả nước có khoảng 8 triệu người khuyết tật, trong đó 65% số người trong độ tuổi lao động và khoảng 40% còn khả năng lao động.
Từ năm 2014 đến nay ngân sách nhà nước không bổ sung nguồn vốn cho Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm để ngân hàng chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm mà chỉ thực hiện cho vay bằng vốn quay vòng, nên lao động là người khuyết tật cũng không có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi tạo việc làm. Bên cạnh đó, Chính phủ chưa có cơ chế và chưa phân bố nguồn vốn cho vay cho đối tượng này.
Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, đề nghị Chính phủ cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề, cân đối, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.