Video: Khám phá thành phố trong rừng cổ thụ

12/05/2015 13:06 GMT+7

(TNO) Thành phố Trà Vinh được mọi người dân ở đồng bằng sông Cửu Long biết đến với một biệt danh là “thành phố xanh” với nhiều cây xanh, cây cổ thụ giữa lòng đô thị. "Thế lực" cây xanh ở đây lớn đến nỗi mọi quyết định về số phận của cây xanh phải do UBND tỉnh Trà Vinh quyết định.

(TNO) Thành phố Trà Vinh được mọi người dân ở đồng bằng sông Cửu Long biết đến với một biệt danh là “thành phố xanh” với nhiều cây xanh, cây cổ thụ giữa lòng đô thị. "Thế lực" cây xanh ở đây lớn đến nỗi mọi quyết định về số phận của cây xanh phải do UBND tỉnh Trà Vinh quyết định. 

Hầu hết các tuyến đường trong nội ô thành phố đều rợp bóng cây. Bước vào nội ô, mọi người  đã cảm nhận được không khí tươi mát của những hàng cây xanh cổ thụ dọc các tuyến đường. 

Video: Thành phố trong rừng cổ thụ (Thực hiện: Vũ Lê)

Theo thống kê của Công ty THHH một thành viên Công trình đô thị Trà Vinh cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 14.973 cây xanh các loại nhiều nhất là các loại: dầu, sao, me, sò đo cam, xà cừ, bằng lăng, viết, dương, phượng vĩ….được trồng trên 54 tuyến đường nội và ngoài thành.

Trong số này có trên 600 cây cổ thụ có tuổi thọ trên một trăm năm tuổi như: dầu, sao và me. Đặc biệt ở Trà Vinh còn hiện hữu 1 cây dầu cổ thụ có tuổi thọ trên 300 năm tuổi nằm ở đường Sơn Thông thuộc địa bàn phường 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.