Vì sao TP.HCM hỗ trợ cho người bán vé số 750.000 đồng?

07/04/2020 11:07 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM quyết định hỗ trợ 750.000 đồng/ người để người bán vé số vượt qua khó khăn trong lúc tạm nghỉ bán để phòng chống dịch bệnh Covid-19 .

Tại buổi họp báo sáng 7.4, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP.HCM cho biết từ hôm qua, các phường, xã đã bắt đầu gửi tiền hỗ trợ cho người bán vé số trên địa bàn thành phố với mức 750.000 đồng/người.
Ông Tấn cho hay, sau khi Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng phát hành dịch vụ xổ số kiến thiết thì những người bán vé số bị mất việc làm, mất thu nhập. Theo thống kê, thành phố có khoảng 12.000 người bán vé số được nhận hỗ trợ. Phòng LĐ-TB-XH các quận, huyện mới báo có thêm khoảng 2.000 người nữa và đang tiếp tục rà soát để không ai bị sót.
Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết danh sách người bán vé số nhận hỗ trợ sẽ được liên thông 24 quận huyện để kiểm phối lẫn nhau để tránh tình trạng trục lợi, nhận hỗ trợ trùng. “Các phường, xã đang thực hiện hỗ trợ, phải hoàn thành trước ngày 10.4 thì mới có ý nghĩa”, ông Tấn thông tin.

Người bán vé số gặp khó khăn khi dịch vụ xổ số kiến thiết tạm ngừng hoạt động đến 15.4.

Ảnh: Lê Nam

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tiêu chí nào để hỗ trợ 50.000 đồng/ngày, ông Tấn thông tin, theo Nghị định 136 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì trong trường hợp bức thiết chỉ được 15 kg gạo cùng thực phẩm. Từ cơ sở đó, Sở LĐ-TB-XH đề nghị hỗ trợ 300.000 đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố nhận thấy số tiền đó còn thấp, chưa giải quyết được nhu cầu cho người bán vé số nên quyết định hỗ trợ 750.000 đồng.
Ông Tấn cho biết sự hỗ trợ này không phải áp dụng trên toàn quốc, thành phố hỗ trợ trên tinh thần nhường cơm sẻ áo. Kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.
Giám đốc Sở LĐ-TB-XH nhận định số tiền này tuy không lớn nhưng có thể giúp người bán vé số đảm bảo cuộc sống trong 15 ngày tạm nghỉ để vượt qua giai đoạn khó khăn. Đây là đối tượng yếu thế, khó khăn nhất nên rất cần chính sách này.
“Tôi đã xuống một hộ bán vé số, họ rất xúc động trước sự hỗ trợ của thành phố, có hộ còn khóc. Đó là nghĩa cử cao đẹp của thành phố”, ông Tấn chia sẻ và cho biết nhiều cá nhân, doanh nghiệp nấu cơm hỗ trợ người bán vé số.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.