Vì sao người từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương vẫn phải cách ly khi đến Thừa Thiên - Huế?

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
07/09/2020 12:09 GMT+7

Thừa Thiên- Huế đã dỡ bỏ hạn chế công dân về từ vùng dịch đối với một số địa phương, nhưng vẫn áp dụng biện pháp cách ly 14 ngày đối với người đến từ Đà Nẵng , Quảng Nam và Hải Dương

Sáng 7.9, ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết tỉnh này vẫn duy trì các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào Thừa Thiên - Huế, đồng thời vẫn áp dụng biện pháp cách ly 14 ngày đối với người đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương. 

Ga tàu, bến xe ở Đà Nẵng đìu hiu ngày mở cửa trở lại

Thừa Thiên- Huế vẫn duy trì các chốt kiểm dịch trên địa bàn

ảnh Bùi Ngọc Long

Giải thích vấn đề này, ông Nguyễn Đình Bách cho biết theo quy định của Chính phủ về điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm, thì chưa qua 28 ngày phát hiện trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2, nên hiện Thừa Thiên - Huế vẫn áp dụng biện pháp cách ly đối với những người đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương.
Tuy nhiên, cũng theo ông Nguyễn Đính Bách, hiện Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đang nghiên cứu nới lỏng thêm một số biện pháp giám sát người từ vùng dịch về, trong đó có Đà Nẵng.
Tính đến ngày 7.9, Thừa Thiên - Huế đang tiến hành cách ly tập trung 1.074 người đến từ các địa phương có dịch.

Ca nghi nhiễm ở Đà Nẵng đã âm tính Covid-19, 6 bệnh nhân đang nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.