Vì sao 'đại ca đất cảng' bị bắn giữa ban ngày?

Lê Tân
Lê Tân
23/06/2020 10:50 GMT+7

Do có mâu thuẫn và nghi ngờ Tô Thắng Lợi cho người theo dõi làm hại gia đình mình, nên người đàn ông ở Hải Phòng đã mua súng trên mạng về tập luyện để bắn hạ “ đại ca đất cảng ” này.

Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án dùng súng bắn người do Vũ Quốc Long (51 tuổi, thường trú ở 33 lô 600 Thượng Đoạn Xá, P.Đông Hải 1, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) gây ra.
Vũ Quốc Long được xác định là người đã dùng súng bắn ông Tô Thắng Lợi (tức Lợi “Nam”, 50 tuổi, ngụ P.Nghĩa Xá, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) vào sáng 14.6.
Theo cơ quan công an, sáng 14.6, khi ông Lợi đang ngồi uống nước ở quán trà hoa cúc số 15 - 17 Phan Bội Châu (P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) thì bị một người đi xe ô tô đỗ trước cửa nhà số 13 Phan Bội Châu dùng súng bắn trúng má. Sau khi gây án, hung thủ điều khiển xe ô tô bỏ chạy.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hải Phòng đã xác định nghi phạm bắn ông Lợi là Vũ Quốc Long. Qua nhiều ngày truy tìm, đến 7 giờ sáng 21.6, Công an TP.Hải Phòng đã bắt được Vũ Quốc Long tại P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
Tại cơ quan công an, Vũ Quốc Long cho biết đã có mâu thuẫn với ông Lợi từ trước. Nghi ngờ ông Lợi cho người theo dõi, làm hại gia đình mình nên đã mua 1 khẩu súng bắn đại hơi dài 120 cm có cả giảm thanh và ống ngắm với giá 25 triệu đồng mang về nhà trọ ở Hà Nội tập bắn.
Ngoài ra, Long còn mua 1 biển số xe ô tô giả với mục đích sẽ lắp vào xe đi thuê để mang súng từ Hà Nội về Hải Phòng bắn ông Lợi.
Sau 1 thời gian theo dõi thói quen sinh hoạt của ông Lợi, Long quyết định hành động. Ngày 13.6, Long thuê xe ô tô, lắp biển giả rồi mang theo súng di chuyển từ Hà Nội về Hải Phòng. Tối 13.6, Long ngủ luôn trên ô tô.
Sáng 14.6, Long di chuyển ra quán trà hoa cúc số 15 - 17 Phan Bội Châu. Khi thấy ông Lợi, Long đỗ xe trước cửa nhà số 13 Phan Bội Châu, hạ hết ghế phụ lái về phía sau, hạ cửa kính phía sau ghế phụ lái, đưa nòng súng tỳ lên kính ngắm bắn trúng má ông Lợi.
Xác định ông Lợi đã trúng đạn, Long bỏ chạy về ngõ 202 Phương Lưu, Q.Hải An, TP.Hải Phòng để lắp lại biển số xe ô tô. Long cất súng ở 1 nhà trọ tại P.Đông Hải 1, Q.Hải An rồi đi xe về Hà Nội.
Khi bắt Long, cơ quan công an thu được 1 khẩu súng dài 120 cm có ống ngắm và giảm thanh, 210 viên đạn kim loại hình nấm, 1 biển số ô tô giả và 1 xe ô tô hiệu Huydai I10.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ông Tô Thắng Lợi là một nhân vật có số má trong giới “giang hồ đất cảng”.
Ông Lợi đã nhiều lần bị bắn. Năm 2008, ông Lợi còn bị tạt a xít và phải ra nước ngoài phẫu thuật. Sau khi bị Long bắn, ông Tô Thắng Lợi được đưa lên Bệnh viện 108 điều trị.
Hiện sức khỏe ông Lợi đã ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.