Vì sao Đà Nẵng mới chỉ có 100 người được tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2?

An Dy
An Dy
22/07/2021 21:02 GMT+7

Ngày 22.7, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng thông tin cho biết, hiện tại Đà Nẵng có khoảng 100 nhân viên y tế trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19 được tiêm vắc xin Covid -19 mũi 2.

Theo đó, Đà Nẵng mới chỉ có 100 nhân viên y tế làm việc trực tiếp tại BV Phổi Đà Nẵng, nơi trực tiếp điều trị bệnh nhân (BN) Covid-19 các cấp độ có triệu chứng, nặng và nguy kịch, được chích đủ 2 mũi vắc xin, đảm bảo thời gian khoảng cách giữa 2 mũi.
Đà Nẵng hiện còn gần 36.000 trường hợp thuộc diện ưu tiên mới chỉ tiêm mũi 1. Số này sẽ được tiêm tiếp mũi thứ 2 khi lô vắc xin Astra Zeneca (cùng loại với đợt 1) với khoảng 30.000 liều sẽ về Đà Nẵng vào những ngày tới, dự kiến vào khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8.

Nỗi lòng người Đà Nẵng ngày về tránh Covid-19: Thất nghiệp 2 tháng không xu dính túi

Trước thông tin có nhiều địa phương có số lượng trường hợp được chích vắc xin mũi 2 khá cao, trong khi Đà Nẵng là thành phố lớn, giao thương phức tạp, là nơi tiếp nhận người trên các chuyến bay nhập cảnh về cách ly, điều trị... thì số lượng chích vắc xin mũi 2 cho lực lượng tuyến đầu còn quá thấp. Ông Thạnh giải thích do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, tuân thủ sự phân bổ của Bộ Y tế.
“Trước đó, đúng ra đã có trên 8.000 trường hợp tại Đà Nẵng có thể tiếp cận với mũi vắc xin thứ 2 khi vắc xin được phân bổ về, nhưng Bộ Y tế yêu cầu tổ chức tiêm ngay chỉ trong 3 ngày, tuy nhiên ở thời điểm đó, 8.000 trường hợp này chưa đảm bảo thời gian giãn cách 2 mũi theo quy định”, ông Thạnh giải thích.

Bản tin Covid-19 ngày 22.7- Cả nước 6.194 ca mới, TP.HCM có thể áp dụng 16+ ở vùng nguy cơ

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh cho biết, những trường hợp đã tiêm 1 mũi phải đảm bảo đủ thời gian quy định để tiếp xúc với mũi tiêm thứ 2. "Địa phương căn bản đã dùng hết số vắc xin được cấp, đảm bảo thời gian, đúng đối tượng, còn quan điểm tiêm từng địa phương khác nhau. Đà Nẵng đảm bảo tiêm đúng đối tượng trong nhóm ưu tiên trước theo quy định là được”, ông Thạnh nói.
Theo ông Thạnh, những trường hợp đã tiêm mũi thứ nhất tại Đà Nẵng, vẫn đảm bảo lượt thời gian theo danh sách gối đầu để tiêm mũi thứ 2 hiệu quả, khi lô vắc xin Astra Zeneca sắp về.

Đà Nẵng hiện vẫn đang đợi nguồn vắc xin phân bổ để tiêm đúng hạn cho các lực lượng tuyến đầu, đối tượng ưu tiên đã tiêm mũi thứ nhất. Tuy nhiên, ghi nhận tại địa phương, đã có 2 nhân viên y tế mắc Covid-19 và mới chỉ tiêm 1 mũi vắc xin. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.367.939 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.042.984 liều, tiêm mũi thứ 2  là 324.955 liều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.