Vi phạm giao thông ngày lễ 1.5 tăng gần gấp đôi năm ngoái

Trần Cường
Trần Cường
01/05/2020 18:19 GMT+7

Trong ngày 1.5, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 7.267 trường hợp vi phạm, tăng 97,6%; số vụ tai nạn giao thông , người chết cũng tăng so với năm ngoái.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, trong ngày 1.5, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông (tăng 22,2% so với năm ngoái), làm chết 23 người (tăng 15%), bị thương 14 người. Nguyên nhân chủ yếu là do vượt xe không đúng quy định; đi không đúng chiều đường, phần đường; sử dụng rượu bia; không giữ khoảng cách an toàn...
Cũng trong ngày 1.5, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 7.267 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng 3.590 trường hợp (97,6%) so với năm ngoái.
Trong đó, đường bộ có 7.184 trường hợp vi phạm, tăng 3.676 trường hợp (104,7%); tạm giữ 185 xe ô tô, 1087 xe mô tô; tước 256 giấy phép lái xe các loại, trong đó xử lý 316 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 137 trường hợp). Trong số này, các đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã lập biên bản 45 trường hợp vi phạm, phạt tiền nộp kho bạc 51 triệu đồng, tước 7 giấy phép lái xe, tạm giữ 1 mô tô.
Ngoài ra, dịp này, tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã xuất hiện tình trạng tổ chức đua xe trái phép, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.
Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30.4, công an đã tạm giữ 9 xe mô tô, 1 tài xế, giải tán một nhóm đua xe trái phép lúc rạng sáng.
Ngày 30.4, tại Hải Phòng, 21 thanh thiếu niên độ tuổi từ 14 - 18 điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, một số phương tiện không có biển kiểm soát, chạy tốc độ cao... đã bị tạm giữ.
Ngày 1.5, tại An Giang, 23 đối tượng đua xe trái phép đã bị tạm giữ. Tại Trà Vinh, công an tạm giữ 19 xe mô tô...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.