Vây bắt sòng gà, một người nhảy sông chết đuối

02/09/2013 18:00 GMT+7

(TNO) Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, bước đầu các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Mã Văn Đồ, người tham gia đá gà đã nhảy sông thoát thân khi bị truy bắt, là do ngạt nước.

(TNO) Ngày 2.9, theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, bước đầu các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Mã Văn Đồ (31 tuổi, ngụ khóm 5, P.3, TP.Bạc Liêu) là do ngạt nước.

Theo Cơ quan CSĐT, chiều tối 1.9, trong lúc lực lượng thuộc Công an P.3, TP.Bạc Liêu đi tuần tra đã phát hiện nhiều người tổ chức sòng đá gà ăn tiền ở một bãi đất trống ven sông Bạc Liêu, thuộc đường Điện Biên Phủ, khóm 1, P.3, TP.Bạc Liêu nên tổ chức vây bắt.

Khi ập vào vây bắt, nhiều người bỏ chạy tán loạn, trong đó anh Mã Văn Đồ đã nhảy xuống sông Bạc Liêu để thoát thân. Tuy nhiên, do nước sâu, sông lớn nên khi bơi được nửa sông, anh Đồ có dấu hiệu đuối nước.

Lực lượng chức năng và người dân đã ứng cứu nhưng đã quá muộn.

Sau khi khám nghiệm, tử thi nạn nhân được người thân đưa về gia đình để lo hậu sự.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Thanh Phong

>> Phá ổ đá gà
>> Tạm giữ 21 người tại lò đá gà
>> Bắt 30 người đá gà ăn tiền
>> Triệt phá một tụ điểm đá gà ăn tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.