Vây bắt nghi can hiếp, giết chết thiếu nữ 14 tuổi đi chăn bò

26/09/2017 19:18 GMT+7

Chiều tối 26.9, Công an xã Ia Le (H.Chư Pứh, Gia Lai) cho biết các lực lượng chức năng đang vây bắt nghi can hiếp dâm, giết người rồi bỏ trốn lên rừng ở làng Kênh Chông.

Theo trung tá Trần Ngọc Anh,Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai, tại xã Ia Le vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm Rơ Lan H. N. (14 tuổi, trú thôn Puối B, xã Ia Le) tử vong.
Cũng theo nguồn tin từ công an, nạn nhân bị hiếp dâm rồi bị giết chết dã man.
Theo thông tin ban đầu, sáng 26.9, cháu Rơ Lan H.N. đi chăn bò nhưng trưa không thấy về.
Trưa cùng ngày, một bé gái đi chăn bò tại khu vực dốc Xe Ca (thôn Hòa Phú) phát hiện N. tử vong trong lùm cây liền hô hoán người dân và trình báo cơ quan công an.
Nhận được tin báo, công an H.Chư Pứh đã cử lực lượng đến hiện trường tiến hành điều tra vụ việc.
Tại hiện trường, thi thể em N. trong tình trạng không có quần áo, trên đầu có vết thương do bị vật cứng tác động.
Qua làm việc, cơ quan công an xác định N. tử vong do bị vật cứng (nghi là đá) đập vào đầu. Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành khoanh vùng đối tượng và xác định được nghi can trong vụ án.
Cơ quan công an cũng xác định nghi can đã trốn lên rừng và đang tiến hành vây bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.