Vây bắt nài thuốc lá lậu

29/11/2012 16:47 GMT+7

(TNO) Trưa 29.11, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông và Công an Q.12 (TP.HCM) bí mật ém quân truy bắt những nài chuyên chở thuốc lá lậu đi từ Long An qua địa bàn Q.12 để về Q.Tân Bình.

(TNO) Trưa 29.11, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông và Công an Q.12 (TP.HCM) bí mật ém quân truy bắt những nài chuyên chở thuốc lá lậu đi từ Long An qua địa bàn Q.12 để về Q.Tân Bình.

Trên đường đi, chúng phóng xe với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Khoảng 11 giờ, khi 4 nài chở trên xe đầy ngút thuốc lá lậu phóng tốc độ cao từ ngã tư Bà Điểm (Hóc Môn) vào đường Phan Văn Hớn (Q.12) thì bị các tổ công tác khóa gọng kìm. Ba nài bị bắt tại chỗ, một nài bỏ của - xe và thuốc lá - chạy lấy người.

Tại Công an Q.12, 3 nài khai tên là Trần Văn Hoàng, 34 tuổi; Nguyễn Văn Trung, 41 tuổi (cùng ngụ xã Mỹ Hạnh Bắc, H.Đức Hòa, Long An) và Võ Văn Xuân, 24 tuổi (ngụ xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn), chuyên chở thuốc lá lậu từ Đức Hòa (Long An) về chợ thuốc lá lậu ở Q.Tân Bình. Ba nài cùng 5.960 gói thuốc lá lậu, 4 xe gắn máy đang bị Công an Q.12 tạm giữ để điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 28.11, Công an Q.12 cũng đã bắt giữ xe buýt biển số 53N-5654 chạy tuyến Bến xe An Sương-Biên Hòa do tài xế Phạm Anh Trí (38 tuổi) điều khiển, vận chuyển gần 3.000 gói thuốc lá lậu.

Trí và phụ xe là Lưu Giang Hòa khai nhận, lợi dụng là lái và phụ xe buýt, cả hai đã tranh thủ vận chuyển thuốc lá lậu về Biên Hòa giao cho khách để kiếm lời.

 Vây bắt nài thuốc lá lậu 1
Bốn xe máy cùng tang vật bị tạm giữ

Vây bắt nài thuốc lá lậu 3
Nài vận chuyển thuốc lá lậu bị tạm giữ tại Công an Q.12

Tin, ảnh: Hoài Nam

>> Liên tiếp bắt 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu
>> Bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu lớn
>> Thuốc lá gây 40.000 ca tử vong mỗi năm tại VN
>> Phát hiện xe công chở thuốc lá lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.