Vào tận công an quận trộm trang phục để giả cảnh sát

13/03/2015 16:13 GMT+7

(TNO) Chiều 13.3, TAND TP.Đà Nẵng không chấp nhận kháng cáo, tuyên y án 6 tháng tù về tội 'trộm cắp tài sản' đối với Võ Xuân Hòa (22 tuổi, quê thôn Điền Lợi, xã Bình Điền, huyện Hương Trà, Thừa Thiên-Huế).

(TNO) Chiều 13.3, TAND TP.Đà Nẵng không chấp nhận kháng cáo, tuyên y án 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" đối với Võ Xuân Hòa (22 tuổi, quê thôn Điền Lợi, xã Bình Điền, huyện Hương Trà, Thừa Thiên-Huế).

Cảnh sát dỏm Võ Xuân Hòa lãnh y án - Ảnh: Nguyễn Tú
 
Theo cáo trạng, ngày 15.8.2014, Võ Xuân Hòa mặc trang phục cảnh sát cấp hàm trung sĩ trong lúc chuẩn bị trộm cắp tại xóm trọ K3/4 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) thì bị công an phường bắt quả tang.
Ngoài trang phục cảnh sát nhân dân, lực lượng công an còn tạm giữ thêm một còng số 8 mà Hòa mang theo bên người.
Theo cơ quan điều tra, tuy thất nghiệp nhưng Hòa vẫn “nổ” là cảnh sát ngầm chống ma túy đi thâm nhập để làm quen với người trong xóm trọ sinh viên K3/4 Nguyễn Hữu Thọ.
Để các sinh viên tin tưởng và cho “ăn chùa, ở chùa” tại xóm trọ này, Hòa thường xuyên mặc trang phục công an, lận theo còng số 8 để tiện bề ra oai.
Trước đó, ngày 14.8.2014, lợi dụng lúc các sinh viên đi học, một số sinh viên khác còn ngủ, Hòa ra tay lấy trộm 2 laptop trị giá 25 triệu đồng rồi đi bán lấy 6 triệu đồng tiêu xài.
Thấy chuyện "làm ăn" có vẻ dễ dàng, hôm sau, Hòa quay lại tính lặp lại phương án cũ thì bị Công an phường Hòa Thuận Tây bắt giữ.
Trước tòa, Hòa khai nhận trong một lần điều khiển xe máy bị Đội CSGT Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) xử phạt, Hòa đến Công an quận Sơn Trà giải quyết thì thấy có một bộ trang phục cảnh sát treo sơ hở nên đã trộm cắp.
Về chiếc còng số 8, bị cáo Hòa khai nhận đi ngang chợ trời Tăng Bạt Hổ (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thấy bán ở vỉa hè nên mua để đeo "làm oai".
Tại phiên xử phúc thẩm, Hòa xin được hưởng án treo. Tuy nhiên, theo Hội đồng xét xử, các tình tiết giảm nhẹ như "gia đình có công với cách mạng", "hoàn cảnh khó khăn" của Hòa đã được áp dụng ở cấp sơ thẩm.
Do đó, ngoài y án 6 tháng tù, Hòa còn bị xử phạt hành chính về việc sử dụng trang phục cảnh sát trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.