Vẫn tổ chức ĐH đảng bộ cơ sở dù Tỉnh ủy Quảng Bình đã yêu cầu hoãn

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
28/03/2020 20:59 GMT+7

2 chi bộ thuộc Đảng bộ Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới vẫn tổ chức đại hội đảng tại trụ sở bất chấp chỉ đạo tạm hoãn của Tỉnh ủy Quảng Bình.

Ngày 28.3, 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) vẫn lần lượt tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sỏ tại trụ sở của trung tâm bất chấp chỉ đạo tạm hoãn của Tỉnh ủy Quảng Bình.
2 Chi bộ vẫn tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở là Chi bộ văn phòng và Chi bộ cây xanh - vườn ươm, trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới (ở P.Đồng Phú, TP.Đồng Hới).
Cụ thể, sáng 28.3 diễn ra đại hội của Chi bộ văn phòng với sự tham dự của hơn 20 người trong hội trường; trong đó có Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới, ông Lê Công Kim. Chiều cùng ngày tiếp tục diễn ra đại hội của Chi bộ cây xanh - vườn ươm.
Trước đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình có công điện gửi các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh yêu cầu khẩn trương thực hiện nghiêm túc nhiều nội dung phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có nội dung: tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm, cho đến khi có chỉ đạo mới. Tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người. Đối với các cuộc họp cần thiết, cấp bách dưới 20 người phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với đại biểu, bảo đảm giữ khoảng cách an toàn.
Tối cùng ngày, trả lời Thanh Niên, ông Lê Công Kim, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới, thừa nhận có việc này (hai chi bộ tổ chức đại hội đảng - PV) và hiện chưa biết phải xử lý thế nào. Còn một lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Bình cho rằng việc tổ chức đại hội như vậy là trái các quy định. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.