Vận hành 5 đoàn tàu trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

20/09/2018 11:32 GMT+7

Hôm nay, 20.9, Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, bước vào giai đoạn vận hành thử với 5 đoàn tàu. Dự kiến 3-6 tháng sau vận hành thử, tuyến đường sắt này sẽ được đưa vào khai thác.

Khoảng 6 giờ 30 sáng nay, đoàn tàu đầu tiên bắt đầu xuất phát từ ga Yên Nghĩa (Hà Đông). Trên tàu chở theo đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải, Ban quản lý Dự án (BQL), tổng thầu Trung Quốc cùng các phóng viên báo, đài, chứng kiến khoảnh khắc đoàn tàu vận hành chạy thử.
Theo đại diện BQL, đoàn tàu được vận hành qua hệ thống điều khiển tự động. Mỗi tuyến chạy cách nhau 10 phút; tốc độ trung bình khoảng 32 km/giờ, còn tốc độ tối đa khoảng 65 km/giờ. Khi đến nhà ga Cát Linh (quận Đống Đa), đoàn tàu sẽ đảo chiều thông qua ghi lông, rồi tiếp tục chạy về nhà ga Yên Nghĩa.
Cũng trong sáng nay, 5 đoàn tàu đã được chạy vận hành chạy thử trong 2 tiếng. Sau đó, đoàn công tác và tổng thầu sẽ đánh giá sơ bộ về quá trình chạy thử, rồi tiếp tục hiệu chỉnh để đưa vào khai thác.
Dự kiến, từ 3-6 tháng sau vận hành thử, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ được đưa vào khai thác thương mại trước tết Âm lịch 2019.
Sau đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được trong buổi sáng nay:
Từ 6 giờ sáng, mọi công tác chuẩn bị cho 5 đoàn tàu chạy thử nghiệm đã được sẵn sàng Ảnh Trần Mạnh Cường
Sẵn sàng xuất phát Ảnh Trần Mạnh Cường
Đoàn tàu chạy từ ga Yên Nghĩa về ga Cát Linh Ảnh Trần Mạnh Cường
Mỗi tàu chạy cách nhau 10 phút và được vận hành qua hệ thống điều khiển tự động Ảnh Trần Mạnh Cường
Đại diện tổng thầu, các cán bộ cùng nhiều phóng viên có mặt trên tàu Ảnh Trần Mạnh Cường
Tay vịn được bố trí trên tàu cho hành khách đứng Ảnh Trần Mạnh Cường
Lộ trình và các điểm dừng của tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông Ảnh Trần Mạnh Cường
Trên khoang tàu, hành khách có thể ngắm toàn cảnh Hà Nội từ trên cao Ảnh Trần Mạnh Cường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.