Vận động tín đồ tôn giáo tố giác hành vi đội lốt tôn giáo để phá hoại

18/04/2017 18:16 GMT+7

T.Ư Đoàn và Ban Tôn giáo Chính phủ vừa ký chương trình hợp tác vận động thanh niên tín đồ tôn giáo phát hiện, tố giác cá nhân, tổ chức có hành vi đội lốt tôn giáo để phá hoại an ninh trật tự.

Chiều 18.4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Lễ tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013 - 2017 và ký hợp tác giai đoạn 2017 - 2022, với sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn -Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long và Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Tấn Hùng.
Anh Vũ Minh Lý, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó trưởng Ban đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn cho biết, giai đoạn 2013 - 2017, T.Ư Đoàn và Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 450 cán bộ Đoàn, Hội tại các tỉnh, thành đoàn; 1 lớp tập huấn cho cán bộ công tác tại T.Ư Đoàn; 3 hội thảo, toạ đàm về khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiếu số, thanh niên tín đồ tôn giáo. T.Ư Đoàn đã tuyên dương 97 gương thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu.
T.Ư Đoàn ghi nhận khối thanh niên tín đồ tôn giáo triển khai nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động thanh niên tín đồ, tôn giáo tham gia hiến máu tình nguyện, giúp dân làm đường giao thông.
Ở nhiều điểm nóng về chính trị, thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia vận động đồng bào tôn giáo không nghe theo lời dụ dỗ, kích động của các thế lực phản động, không tham gia các hoạt động trái pháp luật, đội lốt tôn giáo.

tin liên quan

Tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo tiêu biểu
(TNO) Tối qua (6.9), tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu toàn quốc khu vực phía Bắc năm 2013. Anh Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì buổi lễ.
Theo chương trình hợp tác đã ký trong giai đoạn 2017 - 2022, T.Ư Đoàn và Ban Tôn giáo Chính phủ tập trung các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, Hội các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Cán bộ Đoàn, Hội tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến các tầng lớp nhân dân, đồng bào tín đồ tôn giáo, chức sắc, nhà tu hành trẻ của các tôn giáo.
Bên cạnh đó, hai bên thống nhất triển khai các giải pháp vận động thanh niên, quần chúng tín đồ tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, cảnh giác trước các âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch, phản động và các đối tượng cực đoan, lợi dụng tín đồ tôn giáo gây rối, phá hoại an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Qua các hoạt động phối hợp, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng và phát triển cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn có đông đồng bào tín đồ tôn giáo; gây dựng các mô hình thanh niên tôn giáo làm kinh tế giỏi và nhân rộng ở các địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.