Vẫn có những tuyến đường ‘xuyên’ qua được khu vực phong tỏa ở TP.HCM

31/05/2021 00:47 GMT+7

Thực hiện biện pháp phong tỏa Q.Gò Vấp, P.Thạnh Lộc (Q.12, TP.HCM), cơ quan chức năng sẽ lập ra nhiều chốt kiểm soát việc đi lại từ 0 giờ ngày 31.5 để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Và để tạo thuận lợi cho người dân đi lại trong khuôn khổ an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, theo thông báo của Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm về việc đi lại trong và ngoài TP.HCM, khi TP.HCM áp dụng giãn cách xã hội toàn địa bàn, và phong tỏa Q.Gò Vấp, P.Thạnh Lộc (Q.12) từ 0 giờ ngày 31.5, thì có một số tuyến đường ở khu vực phong tỏa có thể lưu thông qua lại.

Dân Gò Vấp bối rối sau khi quận bị phong tỏa, giãn cách xã hội vì Covid-19

Các tuyến được phép lưu thông nhưng không dừng, đón trả khách

Cụ thể, các phương tiện giao thông đường bộ lưu thông từ các địa bàn khác qua địa bàn quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, Quận 12 được phép lưu thông trên một số tuyến đường sau (nhưng không được phép dừng, đỗ và đón, trả khách):
Trên địa bàn quận Gò Vấp: đường Lê Đức Thọ, đường Thống Nhất, đường Quang Trung, đường Nguyễn Oanh, cầu An Phú Đông, đường Phan Huy Ích, đường Tân Sơn, đường Phạm Văn Bạch, đường Phan Văn Trị, đường Lê Quang Định, đường Nguyễn Thái Sơn, đường Nguyễn Kiệm, đường Hoàng Minh Giám, đường Bạch Đằng và đường Hồng Hà.
Trên địa bàn phường Thạnh Lộc, Quận 12: đường Hà Huy Giáp, cầu Phú Long, Quốc lộ 1.

Dựng barie kiểm soát giao thông phục vụ yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chốt Lê Quang Định, P.1, quận Gò Vấp

KHẢ HÒA

Tính đến tối 30.5, tổng cộng 189 ca mắc Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, chuỗi lây nhiễm ở Công ty Grove, Q.3 (2 ca), quán ăn tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 (5 ca), vợ chồng thai phụ (7 ca); Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, Q.Gò Vấp (175 ca).

Mì tôm, thịt heo trong siêu thị “cháy” hàng trước giờ phong tỏa Gò Vấp chống Covid-19

Cần sự chung sức

TP.HCM áp dụng giãn cách xã hội toàn địa bàn từ 0 giờ ngày 31.5 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng Q.Gò Vấp, và P.Thạnh Lộc (Q.12) từ 0 giờ ngày 31.5 áp dụng phong tỏa theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, phường cách ly phường, khu phố cách ly khu phố, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
TP.HCM kêu gọi người dân bình tĩnh, bởi TP.HCM đang nhanh chóng kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch với phương châm: “Khẩn trương - Thần tốc - Quyết liệt - Đồng bộ - Chủ động”.
Thời điểm này rất cần sự chung sức, hợp tác và chấp hành nghiêm các yêu cầu của chính quyền TP.HCM để cùng chống dịch. Người dân bình tĩnh, không hoang mang, không bình luận, chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng, thông tin chưa được cơ quan chức năng công bố liên quan đến tình hình dịch Covid-19 để tránh hoang mang dư luận.
Người dân có thông tin phản ánh về dịch Covid-19, nhất là những vi phạm về quy định phòng chống dịch hãy gửi thông tin về Cổng 1022 của TP.HCM.
Giãn cách xã hội, tất cả vì mục tiêu lớn nhất: sớm đưa cuộc sống của TP.HCM trở về bình thường sau 15 ngày nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.