Vận chuyển xe máy, 'tranh thủ' chở thêm 23.000 bao thuốc lá nhập lậu

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
18/03/2019 14:26 GMT+7

Để qua mặt cơ quan chức năng, 2 người đàn ông nhét 47 bao gai chứa 23.000 gói thuốc lá nhập lậu vào trong thùng xe tải, vốn dùng để chở xe máy.

Vào khoảng 1 giờ ngày 18.3, trên đường Lê Duẩn, đoạn qua KP.9 (P.1, TP.Đông Hà, Quảng Trị), Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế phối hợp với Đội CSGT (Công an TP.Đông Hà) yêu cầu dừng xe tải BS 29H - 191.60 lưu thông theo hướng bắc nam để kiểm tra. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện ở trên thùng xe tải, ngoài một số lượng lớn xe máy mới còn có 47 bao gai có nhiều nghi vấn. Kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện 23.000 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất.
Xe tải chở xe máy... ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Hai người đàn ông có mặt trên xe là Bùi Đức Huy (30 tuổi, trú xã Diên Tân, H.Diên Khán) và Lương Ngọc Thiện (35 tuổi, trú xã Cam Hòa, H.Cam Lâm, cùng Khánh Hòa) không xuất trình được giấy tờ hợp lệ cho số thuốc lá nhập lậu nêu trên.
23.000 bao thuốc lá lậu được phát hiện trên xe tải chở xe máy ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Theo lãnh đạo Công an TP.Đông Hà, đây là một trong những vụ buôn lậu thuốc lá có số lượng tang vật lớn với thủ đoạn khá mới, cần ngăn chặn triệt để.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.