Khởi tố vụ án hình sự vụ vận chuyển voọc Hà Tĩnh 'thui lửa cháy đen'

07/03/2016 21:18 GMT+7

Khi lực lượng kiểm lâm phát hiện, con voọc Hà Tĩnh quý hiếm đã bị giết, cạo lông và thui lửa cháy đen.

Khi lực lượng kiểm lâm phát hiện, con voọc Hà Tĩnh quý hiếm đã bị giết, cạo lông và thui lửa cháy đen.

Vụ vận chuyển voọc quý hiếm bị khởi tố - Ảnh website Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ BàngVụ vận chuyển voọc quý hiếm bị khởi tố - Ảnh website Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Ngày 7.3, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm.
Theo hồ sơ vụ việc, tối 19.12.2015, lực lượng Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng phát hiện trên ô tô mang BS 35B-00511 do Phạm Anh Đức (29 tuổi, ở P.Đồng Sơn, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiển từ phía vườn quốc gia ra ngoài, chở thùng xốp đựng 1 con voọc Hà Tĩnh đã chết, bị cạo lông, được sấy qua lửa (nặng 9 kg).
Đức khai nhận chở con voọc đó từ 1 quán ăn trong khu du lịch.
Hiện Hạt Kiểm lâm đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xử lý tiếp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.