Vận chuyển cần sa qua biên giới

03/01/2016 20:01 GMT+7

Ngày 3.1, Đồn biên phòng Cửa khấu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết đơn vị này đã bắt giữ một hành khách vận chuyển 6 kg cần sa từ Lào về VN.

Ngày 3.1, Đồn biên phòng Cửa khấu quốc tế Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết đơn vị này đã bắt giữ một hành khách vận chuyển 6 kg cần sa từ Lào về VN.

Lê Phúc và tang vật bị bắt giữ tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấpLê Phúc và tang vật bị bắt giữ tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Vào lúc 12 giờ cùng ngày, trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, lực lượng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện hành khách có tên trong hộ chiếu là Lê Phúc (43 tuổi, trú tại thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) nhập cảnh và có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Sau khi tiến hành kiểm tra túi hành lý của Phúc, cơ quan chức năng đã phát hiện có 6 bánh lá cần sa ép khô có trọng lượng 6 kg nên tiến hành bắt giữ Phúc.
Tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, nghi phạm khai nhận mua số cần sa này ở bên Lào với mục đích đưa về VN bán kiếm lời.
Hiện vụ việc đang được đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.