Vận chuyển 6,1 tấn thực phẩm thối vào TP.HCM tiêu thụ

12/11/2015 06:48 GMT+7

102 thùng xốp đựng 6,1 tấn nậm và thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối bị phát hiện khi trên đường chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.

102 thùng xốp đựng 6,1 tấn nậm và thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối bị phát hiện khi trên đường chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.

6,1 tấn nậm và thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang trong quá trình phân hủy6,1 tấn nậm và thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang trong quá trình phân hủy
Sáng 11.11, trên tuyến QL1A đoạn qua địa phận xã Quảng Phong (H.Quảng Xương, Thanh Hóa), lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện xe tải mang BKS 51C-317.72 do tài xế Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi, ngụ tại H.Giá Rai, Bạc Liêu) điều khiển, vi phạm luật giao thông đường bộ. 
Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng CSGT phát hiện xe tải đang vận chuyển 102 thùng xốp đựng 6,1 tấn nậm và thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Bước đầu tài xế Huy khai nhận đang chở số thực phẩm này từ Hà Nội vào TP.HCM tiêu thụ.
Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm, bàn giao xe tải và tang vật cho Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tiếp tục xử lý theo quy định.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.