Vận chuyển 6 tấn lông đuôi trâu, bò, bán sang Trung Quốc làm lông mi giả

13/08/2020 17:37 GMT+7

Công an H.Bát Xát (Lào Cai) vừa bắt giữ vụ vận chuyển 6 tấn lông gia súc, chủ yếu là lông đuôi trâu, bò, ngựa chuẩn bị bán sang Trung Quốc để làm lông mi giả .

Ngày 13.8, Công an H.Bát Xát (Lào Cai) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ số tang vật gồm 6.014 kg lông gia súc không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị bắt khi đang được vận chuyển lên khu vực biên giới để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.
Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 11.8, tại thôn Cửa Suối, xã Nậm Chạc (H.Bát Xát), tổ tuần tra thuộc Công an H.Bát Xát đã phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 24C - 104.61 chở 189 bao tải đựng rất nhiều lông gia súc được bó thành từng bó.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đàm Việt Bắc (41 tuổi, trú tại tổ 10, P.Bắc Cường, TP.Lào Cai, Lào Cai) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế này đưa lô hàng về trụ sở để  xác minh, làm rõ.
long-mi-gia

Lông đuôi gia súc được bó thành từng bó lớn có tổng khối lượng hơn 6 tấn

Ảnh Bắc Hà

Qua kiểm kê, lô hàng có tổng trọng lượng 6,014 kg, chủ yếu là lông đuôi trâu, bò, ngựa. Tài xế Bắc khai nhận đang chở thuê số lông gia súc này cho chủ hàng là ông Nguyễn Hồng Trúc (37 tuổi, trú tại P. Minh Phương, TP.Việt Trì, Phú Thọ), từ TP.Lào Cai vào xã Trịnh Tường. Khi xe đến xã Nậm Chạc thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ.
Cũng theo thông tin điều tra xác minh ban đầu, lô hàng lông gia súc này đang được vận chuyển lên khu vực biên giới để bán sang Trung Quốc làm nguyên liệu sản xuất lông mi giả. Công an H.Bát Xát vẫn đang điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.