Vận chuyển 1,3 tấn da heo thối vào TP.HCM tiêu thụ

08/01/2016 18:36 GMT+7

1,3 tấn da heo đã bốc mùi hôi thối đang trên đường vận chuyển vào TP.HCM để tuồn vào nhà hàng, quán nhậu làm giò, gỏi phục vụ khách hàng thì bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

1,3 tấn da heo đã bốc mùi hôi thối đang trên đường vận chuyển vào TP.HCM để tuồn vào nhà hàng, quán nhậu làm giò, gỏi phục vụ khách hàng thì bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan chức năng kiểm tra số hàng da heo thối tại hiện trường - Ảnh: Hùng DũngCơ quan chức năng kiểm tra số hàng da heo thối tại hiện trường - Ảnh: Hùng Dũng
Chiều 8.1, trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tá Lê Ngọc Sáng, Đội phó Đội CSGT phía bắc (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, trên QL1A, đoạn qua phường Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng của đơn vị này đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) phát hiện xe tải mang biển số 54V-9968 chạy tuyến Hải Phòng - TP.HCM có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.
Thuc-pham-thoiSố da heo thối được tài xế xe tải dấu kín dưới lớp thùng giấy đựng mỹ phẩm - Ảnh: Hùng Dũng
Qua kiểm tra trên thùng xe, cơ quan chức năng phát hiện xe tải đang vận chuyển trên 1,3 tấn da heo đã bốc mùi hôi thối. Số da heo đựng trong 16 bao tải, mỗi bao nặng 50 - 80 kg, được chủ xe giấu kín dưới các lớp thùng giấy đựng mỹ phẩm.
Tại hiện trường, tài xế Lê Văn Hải (25 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng.
Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Hải khai nhận được một người không rõ danh tính thuê chở từ Hải Phòng vào TP.HCM để đưa vào các nhà hàng, quán nhậu làm giò, gỏi bán cho khách nhậu.
Số da heo thối này sẽ được vận chuyển vào TP.HCM làm giò, gỏi bán cho khách nhậu - Ảnh: Hùng Dũng
Đội CSGT phía bắc đã lập biên bản tạm giữ xe tải biển kiểm soát 54V-9968, thu giữ số hàng vi phạm, chuyển cho Đội Quản lý thị trường số 2 xử lý theo thẩm quyền.
Cùng ngày, ông Trương Quang Thắng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, cho biết đang phối hợp với Phòng Y tế thị xã Hồng Lĩnh lập biên bản, niêm phong, tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.