Va chạm với xe đầu kéo, 5 người trên xe biển xanh thương vong

Trần Cường
Trần Cường
08/02/2021 15:29 GMT+7

Xe ô tô biển xanh bẹp rúm sau cú va chạm mạnh với xe đầu kéo. Vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương, cả 5 nạn nhân đều ngồi trên xe biển xanh.

Chiều 8.2, ông Sa Văn Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Tú Nang (H.Yên Châu, Sơn La), cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa một xe ô tô biển xanh và xe đầu kéo khiến 5 người thương vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 ngày 8.2, anh Nguyễn Văn B. (38 tuổi, trú P.Tô Hiệu, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) điều khiển xe ô tô biển xanh mang biển số 26M-000.XX trên QL6 theo hướng Sơn La - Hà Nội.

Người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi chiếc ô tô bẹp rúm

Ảnh CTV

Khi đến km 220 + 030 QL6, đoạn thuộc địa phận bản Đông Khùa (xã Tú Nang, H.Yên Châu, Sơn La), xe của anh B. va chạm với xe đầu kéo do ông Phạm Ngọc T. (41 tuổi, trú H.Tiên Lãng, Hải Phòng) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.
Cú tông mạnh khiến xe ô tô biển xanh bẹp rúm, hư hỏng nặng. Xe đầu kéo cũng bị hư hỏng phần đầu, nhiều mảnh vỡ của 2 xe văng khắp quốc lộ.
Theo ông Thuận, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe biển xanh có 6 người. Vụ tai nạn khiến cụ bà Nguyễn Thị N. (91 tuổi, trú P.Tô Hiệu, TP.Sơn La) tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Mộc Châu ngay sau đó.
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, địa bàn H.Yên Châu có mưa, đường trơn trượt. Ông Thuận nhận định đây là một phần nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.