Va chạm giữa tàu hàng và tàu cá, 1 người chết, 4 người mất tích

11/06/2020 07:46 GMT+7

Vụ tàu cá tỉnh Thanh Hóa số hiệu TH-90282 TS bị tàu hàng ANNIE GAS 09 đâm chìm trên vùng biển Hải Phòng khiến 1 người chết, 4 người mất tích.

Chiều 10.6, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết Bộ Quốc phòng đã điều động tàu CSB 8003 đến vùng biển hiện trường, đồng thời tiếp tục tăng cường thêm phương tiện tìm kiếm nhóm ngư dân mất tích trong vụ tàu cá tỉnh Thanh Hóa số hiệu TH-90282 TS bị tàu hàng đâm chìm trên vùng biển Hải Phòng.
Trong ngày 10.6, ở vùng biển hiện trường vẫn duy trì 5 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn nhóm ngư dân mất tích, gồm tàu SAR 411, tàu CSB 8003, tàu ANNIE GAS 09, tàu M/T OCENUS 9 và tàu Sai Gon GAS. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đang huy động thêm 2 cặp tàu giã cào cơ động tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hải Năm, Phó chủ tịch UBND xã Ngư Lộc (H.Hậu Lộc), cho biết khoảng 8 giờ 30 ngày 9.6, tàu cá số hiệu TH-90282 TS của ông Phạm Thế Đệ (45 tuổi, trú xã Ngư Lộc) đang đánh bắt hải sản ở khu vực vùng biển cách nam đông nam Đồ Sơn (Hải Phòng) khoảng 50 hải lý thì xảy ra va chạm tàu chở hàng ANNIE GAS 09, quốc tịch Việt Nam, khiến 7 ngư dân rơi xuống biển. Trong ngày 9.6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy 3 ngư dân, gồm ông Đệ và thuyền viên Vũ Văn Dương (36 tuổi, xã Minh Lộc, H.Hậu Lộc) trong tình trạng bị thương; còn ông Nguyễn Văn Thân (52 tuổi, xã Minh Lộc) đã tử vong. Hiện còn 4 người trên tàu cá mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.