Va chạm giao thông, thanh niên đánh chết một công an

15/01/2016 15:38 GMT+7

Từ va chạm giao thông trên đường, bị cáo Phạm Xuân Trường (26 tuổi, ngụ ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) đuổi theo, dùng mũ bảo hiểm đánh chết một công an, làm tại Cục An ninh điều tra.

Từ va chạm giao thông trên đường, bị cáo Phạm Xuân Trường (26 tuổi, ngụ ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) đuổi theo, dùng mũ bảo hiểm đánh chết một công an, làm tại Cục An ninh điều tra.

ra-tay-danh-chet-can-bo-cuc-an-ninh-dieu-tra-thanh-nien-linh-an-chung-thanBị cáo Trường tại tòa - Ảnh: Nam Anh

Sáng ngày 15.1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ án giết người và tuyên phạt án tù chung thân đối với bị cáo Phạm Xuân Trường (26 tuổi, ngụ ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Theo cáo trạng, tối ngày 23.9.2014, Phạm Xuân Trường điều khiển xe máy đi theo hướng Ô Chợ Dừa - Khâm Thiên. Khi đến ngõ Tiến Bộ, xe của Trường va chạm với xe máy của ông Vũ Trường Sơn (56 tuổi, ngụ tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) là công an, công tác tại Cục An ninh điều tra, Bộ Công an đang lưu thông phía trước.

Cú va chạm khiến xe máy của Trường mất lái lao lên vỉa hè, pô bị móp méo, điện thoại di động bị vỡ hỏng, trong khi ông Sơn vẫn lái xe đi tiếp. Cho rằng ông Sơn như thế là không phải, Trường lên xe máy đuổi theo.

Đuổi đến nút giao thông Ô Chợ Dừa - Kim Liên - Xã Đàn (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), Trường bắt kịp ông Sơn, khi đó đang đứng chờ đèn đỏ. Trường áp sát xe, lớn tiếng: “Ông đi kiểu gì mà đâm vào, không xin lỗi còn bỏ chạy”.

Không đợi trả lời, Trường đấm liên tiếp vào mặt ông Sơn. Không dừng lại ở đó, Trường còn dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, vai, ngực khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền đường bất tỉnh.

Ông Sơn bị tử vong trên đường tới Bệnh viện Xanh Pôn.

Tại tòa, Hội đồng xét xử nhận định, Trường bị đưa ra xét xử về tội Giết người với tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ là đúng với bản cáo trạng. Bên cạnh đó, bị cáo Trường còn tái phạm nguy hiểm. Trước đó, Trường từng bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xử phạt 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.