Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM hỗ trợ 625 triệu đồng cho 125 chốt trực phong tỏa

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
29/05/2021 20:04 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, ngày 29.5, đơn vị đã chi 625 triệu đồng để hỗ trợ các lực lượng tham gia trực tại 125 chốt phong tỏa trên địa bàn TP.HCM.

Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 (Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM) cho biết ngày 29.5, đơn vị đã chi 625 triệu đồng để hỗ trợ các lực lượng tham gia trực tại 125 chốt phong tỏa trên địa bàn các quận, huyện, gồm: Q.1, Q.7, Q.10, Q.12, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Tân Bình, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Phú, Q.Bình Tân, H.Hóc Môn, H.Nhà Bè.
Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, tính đến ngày 29.5, đơn vị đã tiếp nhận hơn 267 tỉ đồng (thu tiền mặt hơn 177 tỉ đồng và hàng hóa, trang thiết bị hơn 90 tỉ đồng) ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 từ các đơn vị, cá nhân trong, ngoài nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Đơn vị đã chi hơn 190 tỉ đồng để hỗ trợ các lực lượng y tế, công an, quân sự, lực lượng liên ngành, tình nguyện viên và những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid19.
Đồng thời, tính đến cùng ngày, trong đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận từ 60 đơn vị, cá nhân với tổng số tiền hơn 2.177 tỉ đồng để mua vắc xin phòng dịch Covid-19 tại TP.HCM (trong đó ủng hộ 510 tỉ đồng góp cùng cả nước trong nguồn mua vắc xin).
Đợt cao điểm kêu gọi mọi nguồn lực đóng góp từ nay đến 30.6.2021.
Mọi sự đóng góp của các đơn vị, cá nhân nếu bằng tiền mặt vui lòng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (số 55 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1) hoặc chuyển khoản theo thông tin:
- Đơn vị thụ hưởng: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.
- Số tài khoản thứ nhất: 000 870 406 001 484 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank) Chi nhánh Bình Chánh, phòng giao dịch Kỳ Hòa, TPHCM.
- Số tài khoản thứ hai: 3751.0.1045300.00000 tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM.
Như Thanh Niên đã thông tin, trong ngày 29.5, dịch Covid-19 tại TP.HCM tiếp tục diễn biến phức tạp. TP.HCM đã phong tỏa, giám sát nhiều địa điểm, nhất là những nơi có ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Cụ thể, sáng nay,  Bệnh viện Q.Bình Thạnh phải tạm thời đóng cửa sau khi tiếp nhận một ca nghi nhiễm Covid-19 và hai trường hợp F1 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đến khám bệnh hay các địa điểm phong tỏa khác ở Q.Gò Vấp như hẻm 91 Phạm Văn Chiêu (P.14), số 14/5 đường 53 (P.14), hẻm 80/59 Dương Quảng Hàm (P.5).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.