Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM có thêm 2 Phó chủ tịch

06/07/2020 11:48 GMT+7

Sau khi bổ sung thêm 2 Phó chủ tịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM có 4 Phó chủ tịch chuyên trách và 8 Phó chủ tịch không chuyên trách.

Sáng 6.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức trao quyết định công nhận 2 Phó chủ tịch gồm ông Ngô Thanh Sơn, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Gò Vấp và bà Phan Kiều Thanh Hương, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.8.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM là nơi cung cấp nhiều cán bộ TP.HCM và Trung ương. Ông Quang mong muốn 2 tân phó chủ tịch tiếp tục tích cực, chịu làm, chịu khó thực hiện nhiệm vụ mới, đồng thời đề nghị tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để 2 tân phó chủ tịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Ngô Thanh Sơn cho biết sẽ cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mới được giao.

Ảnh: Nguyên Vũ

Thay mặt phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Ngô Thanh Sơn bày tỏ niềm vinh dự được Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy giao nhiệm vụ và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận. 
Trước đó tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 4, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra ngày 30.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã hiệp thương bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Ngô Thanh Sơn và bà Phan Kiều Thanh Hương.
Hiện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM gồm Chủ tịch Tô Thị Bích Châu và 4 Phó chủ tịch gồm ông Nguyễn Thành Trung, ông Trần Hữu Phước, ông Ngô Thanh Thanh Sơn và bà Phan Kiều Thanh Hương. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam còn có 8 Phó chủ tịch không chuyên trách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.