Ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Belarus

14/12/2019 04:59 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, ngày 12.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko.

 Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của hai bên tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế, đặc biệt Liên Hiệp Quốc, các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu (MSEAP); cảm ơn Belarus ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Ủy ban Luật thương mại quốc tế Liên Hiệp Quốc (UNCITRAL) nhiệm kỳ 2019 - 2025.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tập trung ưu tiên thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại; tập trung, trao đổi thúc đẩy thương mại các mặt hàng nông sản có thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau; khai thác tiềm năng, lợi thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu; Việt Nam rất vui mừng về việc Liên doanh sản xuất ô tô đầu tiên Maz Asia được khánh thành tại tỉnh Hưng Yên vào ngày 26.9...
Về tình hình Biển Đông, Việt Nam hoan nghênh nỗ lực của tất cả các nước đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, an toàn tự do hàng hải, hàng không. Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng Belarus luôn ủng hộ việc giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.