Uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị cấm yêu?

03/07/2014 10:50 GMT+7

(TNO) Nguyễn Thành Duy (20 tuổi, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) và N.T.K.Q (14 tuổi, học sinh lớp 8, ngụ cùng xã Nhơn Sơn) yêu nhau, nhưng bị gia đình ngăn cản. Sáng 1.7, cả hai được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, bên cạnh là 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ.

(TNO) Ngày 3.7, anh Nguyễn Thành Duy (20 tuổi, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) đã tử vong sau hai ngày điều trị tại bệnh viện.

Sáng 3.7, Công an xã Nhơn Sơn cho biết gia đình anh Nguyễn Thành Duy đã đưa Duy về nhà, tổ chức an táng.

Theo gia đình nạn nhân, Duy và N.T.K.Q (14 tuổi, ngụ xã Nhơn Sơn) yêu nhau nhưng bị ngăn cấm vì N.T.K.Q còn nhỏ, đang học lớp 8. Sau nhiều lần bị gia đình la rầy, Duy và N.T.K.Q rủ nhau bỏ vào Bình Thuận, thuê phòng trọ để ở.

Rạng sáng 1.7, chủ phòng trọ phát hiện cả 2 trong tình trạng nguy kịch, dưới nền nhà có 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ đã cạn.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng N.T.K.Q đã tử vong trong ngày 1.7, còn Duy đến 3.7 cũng không qua khỏi.

Thiện Nhân

>> Sát hại vợ con rồi treo cổ tự tử
>> Giết người yêu cũ rồi uống thuốc diệt mối tự tử
>> Một phụ nữ nhảy cầu Bình Triệu tự tử
>> Con đốt cha ruột rồi tự tử
>> Chồng tự tử bỏ lại vợ và con nhỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.