Ứng viên Quốc hội do trung ương giới thiệu được tín nhiệm cao nơi cư trú

14/04/2016 11:04 GMT+7

Sáng 14.4, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 đối với 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư.

Sáng 14.4, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 đối với 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư.

Hội nghị hiệp thương lần 3 đối với 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá 14 - Ảnh: Trường SơnHội nghị hiệp thương lần 3 đối với 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khoá 14 - Ảnh: Trường Sơn
Theo báo cáo được bà Bùi Thị Thanh, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN trình bày tại hội nghị, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt của 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư đến các địa phương để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.
Trước đó, tại các hội nghị lấy ý cử tri nơi công tác đối 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14, có 192 người được nơi công tác tín nhiệm 100% và 5 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm từ 97,6% - 99,3% và không có vấn đề, vụ việc liên quan đến cử tri nêu, cần phải xác minh.
Từ 22.3 - 12.4.2016, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp nơi có người ứng cử cư trú triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 197 người được giới thiệu ứng cử tại 109 xã, phường, thị trấn thuộc 24 tỉnh thành, thành phố trực thuộc TƯ. Các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 được tiến hành công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định.
Hội nghị có số lượng cử tri tham dự ít nhất là 54 người (tổ 6, khu phố 1, phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM), hội nghị có số lượng cử tri tham dự đông nhất là 151 người (thôn Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội)
Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 như sau:
1. Các cơ quan Đảng: 12 người
Kết quả tín nhiệm: 12/12 người được cử tri tín nhiệm 100%.
Các vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh: không có.
2. Cơ quan Chủ tịch nước: 3 người
Kết quả tín nhiệm: 3/3 người được cử tri tín nhiệm 100%.
Các vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh: không có.
3. Cơ quan Quốc hội (Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở TƯ): 113 người
Kết quả tín nhiệm: 111/113 người được cử tri tín nhiệm 100%, 1 người được tín nhiệm 98,88% (ông Nguyễn Phước Lộc), 1 người được tín nhiệm 99, 85% (ông Phạm Lương Sơn).
4. Chính phủ, Cơ quan thuộc Chính phủ: 17 người
Kết quả tín nhiệm: 17/17 người được cử tri tín nhiệm 100%.
Các vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh: không có.
5. Bộ Quốc phòng: 15 người
Kết quả tín nhiệm: 15/15 người được cử tri tín nhiệm 100%.
Các vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh: không có.
6. Bộ Công an: 3 người
Kết quả tín nhiệm: 3/3 người được cử tri tín nhiệm 100%.
Các vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh: không có.
7. Tòa án nhân dân tối cao: 1 người
Kết quả tín nhiệm: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.
Các vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh: không có.
8. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 1 người
Kết quả tín nhiệm: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.
Các vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh: không có.
9.Kiểm toán Nhà nước: 1 người
Kết quả tín nhiệm: 1/1 người được cử tri tín nhiệm 100%.
Các vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh: không có.
10. Ủy ban T.Ư MTTQ VN và các tổ chức thành viên: 31 người
Kết quả tín nhiệm: 30/31 người được cử tri tín nhiệm 100%, 1 người được cử tri tín nhiệm 98, 57% (ông Đỗ Ngọc Thịnh).
Các vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh: không có.
Cũng theo báo cáo của Uỷ ban T.Ư MTTQ VN tính đến ngày 13. 4, Ban Thường trực cơ quan này đã nhận được 3 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội hoá 14 ở T.Ư. Ban Thường trực Uỷ ban T.Ư MTTQ VN đã xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, có 4 trường hợp đã gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia để giải quyết theo thẩm quyền và đã thông báo cho người gửi đơn; 1 trường hợp gửi cơ quan có trách nhiệm xác minh và đã có kết quả là phản ánh của cử tri không có căn cứ và vụ việc đã giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Chiều nay, Ủy ban T.Ư MTTQ VN sẽ biểu quyết thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.