Ứng phó với bão số 4 theo kịch bản xấu nhất

02/10/2015 18:06 GMT+7

(TNO) Nếu bão số 4 lệch lên phía Bắc khoảng 30 km thì đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, nếu lệch xuống 30 km thì đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng.

(TNO) Nếu bão số 4 lệch lên phía Bắc khoảng 30 km thì đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, nếu lệch xuống 30 km thì đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng.

phong-chong-bao-so-4Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp bàn phương án ứng phó bão số 4 - Ảnh: Văn Duẩn
Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các tỉnh phía Bắc bàn phương án ứng phó bão số 4 vừa diễn ra chiều nay 2.10, do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì.
Ông Cường cho hay, trưa nay 2.10, cơn bão số 4 có tên quốc tế là Mujegae (Cầu Vồng) đi vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 9 - 10. Các chuyên gia khí tượng đều cho rằng, đây là cơn bão hiếm gặp khi nó hình thành từ áp thấp nhiệt đới ngay trên đất liền của đảo Luzon, Philippines. Cơn bão này tiếp tục có xu hướng mạnh dần lên và di chuyển theo hướng tây tây bắc. Dự báo, bão có đường đi qua bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Chình vì thế, nhận định cơn bão này có vào nước ta hay không là rất phức tạp. Bởi nếu đi lệch lên phía bắc 30 km thì bão sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, nhưng nếu lệnh xuống phía nam 30 km thì bão đổ bộ về phía đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh - Hải Phòng.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã đưa ra 3 kịch bản về hướng đi của bão. Ở kịch bản thứ nhất có xác suất xảy ra khoảng 40%, bão đi vào khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và gây mưa, gió nhẹ ở Việt Nam. Ở kịch bản thứ 2 khả năng 50% xảy ra, bão đi vào Quảng Ninh - Hải Phòng trong sáng ngày 5.10. Bão đi về phía nam đồng bằng Bắc bộ là kịch bản thứ 3 nhưng có xác suất xảy ra chỉ khoảng 10%.
Cũng theo dự báo, nếu bão vào Quảng Ninh, vùng áp thấp đi thẳng vào Lạng Sơn sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh vùng Đông Bắc và vùng núi phía Bắc.
Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị các phương án sẵn sàng cho tình huống xấu nhất nếu bão đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng. Nhìn từ những cơn mưa sau bão số 3 xảy ra tại Quảng Ninh, Phó thủ tướng lưu ý: cơ quan khí tượng thế giới cũng khó dự báo mưa sau bão một cách chính xác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.