Ứng phó với áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão

01/09/2019 07:07 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, rạng sáng nay (1.9), áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển Luzon (Philippines) sẽ đi vào Biển Đông.

Dự báo đến 13 giờ cùng ngày (1.9), tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí vào khoảng 19,2 độ vĩ bắc và 116,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức từ 50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trên Biển Đông là phía đông kinh tuyến 115 độ kinh đông và phía bắc vĩ tuyến 17 độ vĩ bắc. Dự báo đến 13 giờ ngày 2.9, tâm bão ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.
Ngày 31.8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai có văn bản thông báo đến các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và yêu cầu các tỉnh, TP theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo sẽ mạnh lên thành bão trong những ngày tới.
* Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài từ đêm 30 đến rạng sáng 31.8, khiến nhiều nơi thuộc các huyện Bình Liêu, Hải Hà, Tiên Yên, Đầm Hà bị ngập nặng và bị cô lập. Tại H.Tiên Yên, gần 50 ngôi nhà bị ngập lụt, cô lập.
Ngày 31.8, ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND H.Quế Phong (Nghệ An), cho biết khuya 30.8 các lực lượng chức năng của huyện này đã giải cứu thành công 4 người dân bị mắc kẹt gần 30 giờ giữa dòng nước lũ.
Từ 12 giờ đến khoảng 14 giờ ngày 31.8, TP.Thanh Hóa và TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) mưa rất to gây ngập sâu nhiều tuyến đường khiến giao thông bị ách tắc. Hàng chục ngôi nhà của người dân phố Thành Công, P.Đông Thọ (TP.Thanh Hóa) và ở P.Bắc Sơn (TP.Sầm Sơn) ngập sâu từ 0,8 - 1 m.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16 giờ ngày 31.8, mưa và lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 4 đã làm hư hỏng hoàn toàn 5 ngôi nhà, 46 ngôi nhà bị tốc mái, 335 nhà dân bị ngập tập trung ở các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Bá Thước…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.