Ứng phó tội phạm dạt ra vùng ven

11/03/2016 05:53 GMT+7

Gần đây, giữa lúc lực lượng chức năng TP.HCM đẩy mạnh trấn áp tội phạm, một số vụ trộm cướp lại nổi lên ở vùng ven TP.

Gần đây, giữa lúc lực lượng chức năng TP.HCM đẩy mạnh trấn áp tội phạm, một số vụ trộm cướp lại nổi lên ở vùng ven TP.

Công an khám nghiệm hiện trường ở khu dân cư Phú Xuân (H.Nhà Bè) - Ảnh: Đức TiếnCông an khám nghiệm hiện trường ở khu dân cư Phú Xuân (H.Nhà Bè) - Ảnh: Đức Tiến
Ngày 10.3, chúng tôi trở lại khu dân cư Phú Xuân (xã Phú Xuân, H.Nhà Bè), người dân vẫn chưa hết xôn xao về 2 vụ trộm mới xảy ra gần đây. Trước đó, tối 6.3, kẻ gian đã đột nhập vào hai căn biệt thự ở đường số 3 và số 25, lấy đi nhiều tài sản có giá trị, ước tính số tài sản bị mất gần 1,5 tỉ đồng. Theo camera của gia chủ ghi lại, bọn trộm ra tay chỉ trong thời gian chưa đến 20 phút.
Trộm giữa ban ngày
Ngày 18.2, khi làm việc với H.Củ Chi (TP.HCM), Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nhận định khi khu vực trung tâm TP tiến hành trấn áp tội phạm, có khả năng tội phạm sẽ dạt ra vùng ven, trong đó có Củ Chi. Do đó, ông Thăng đã đề nghị công an huyện này phải có biện pháp phòng ngừa, bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh và trật tự cho người dân.
Bắt nghi phạm trộm gần 2 tỉ đồng
Thượng tá Phan Tấn Ca, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, hôm qua cho biết tối 9.3 đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, ngụ KP.10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, ngày 29.2, bà Trần Thị Cẩm Chi (50 tuổi, ngụ 152/8 Trần Ngọc Giải, P.6, TP.Mỹ Tho) đến công an trình báo nhà bị kẻ trộm cắt ổ khóa, đột nhập lấy 1 ti vi, 1 đôi bông tai hột xoàn, 1 nhẫn hột xoàn cùng nhiều nữ trang khác với tổng tài sản bị mất gần 2 tỉ đồng.
Phương Hà

Lo ngại đó trên thực tế đã xảy ra, khoảng 15 giờ ngày 7.3, một căn nhà mặt tiền ở hương lộ 2 (ấp Xóm Đồng, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi) đã bị kẻ trộm đột nhập, lấy một xe máy. Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, anh Thiện, ngụ tại ấp 2, xã Phước Vĩnh An, H.Củ Chi để xe máy trước một cửa hàng trên hương lộ 2, gần ngã tư Trần Văn Chẩm, vừa bước vào cửa hàng thì liền có một thanh niên đến phá khóa lấy xe đi. Chiều 8.3, anh Đức Huy, chủ cửa hàng này, tỏ ra lo lắng: “Lâu nay chốn quê này rất yên bình, người dân để xe ngoài cửa nhà hoài mà có thấy mất mát gì đâu, từ nay chắc phải cẩn thận hơn thôi”.
Cũng tại H.Củ Chi, khoảng 18 giờ ngày 29.2, chị Huỳnh Phi Diễm (ngụ ấp Đình, xã Tân Phú Trung), khi đi xe máy rẽ từ hương lộ 2 vào đường Hồ Văn Tắng thì bị 2 thanh niên ép xe, giật dây chuyền trị giá gần 10 triệu đồng, chị còn bị đạp té ngã. “Trước giờ ở đây làm gì có chuyện cướp giật giữa ban ngày như vậy”, chị Diễm bức xúc.
Táo tợn nữa là vụ trộm xảy ra lúc 13 giờ ngày 23.2 tại lô F, chung cư KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, với 5 căn hộ (218, 312B, 315, 412B, 415) đồng loạt bị trộm bẻ khóa, lấy tài sản dù các căn hộ bị trộm đều có đến 2 lớp cửa. Còn tại H.Hóc Môn (TP.HCM), sáng 5.3, anh Đào Ngọc Lê (ngụ ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) trở về nhà tá hỏa khi thấy cửa nhà bị mở toang, bị trộm bẻ hết 3 ổ khóa, phá 2 lớp cửa vào căn nhà lấy chiếc xe máy cùng 10 triệu đồng. Vào đêm 25.2, hai nhà 565/1 và 565/2 trong hẻm 565 QL13 (KP.5, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã bị kẻ trộm cắt khóa, phá cửa sổ vào lấy xe máy, ti vi. Cũng tại KP.5 (P.Hiệp Bình Phước), vào đêm 25.2, nhà 535/3 QL13 cũng bị kẻ trộm phá khóa hai phòng trọ lấy đi hai xe tay ga, điện thoại và ví tiền.
Tấn công tội phạm vùng giáp ranh
Trước tình hình trên, ông Huỳnh Thanh Nhân, Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức, cho biết quận vừa giao cho công an là đơn vị chủ trì để kéo giảm phạm pháp hình sự trong thời gian tới trên địa bàn. Quận ủy sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu các phường nếu để xảy ra phạm pháp hình sự gia tăng.
Lãnh đạo H.Hóc Môn cũng khẳng định huyện đã có kế hoạch đồng bộ giải quyết nỗi lo này. Lực lượng công an, quân sự huyện và các xã, thị trấn sẽ liên tục tuần tra, chốt chặn trên toàn địa bàn.
Việc trấn áp tội phạm cũng được các tỉnh lân cận TP.HCM lên kế hoạch. Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm năm 2016 do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức ngày 9.3, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Công an TP.HCM đang đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, các băng nhóm chuyên nghiệp sẽ chuyển sang địa bàn giáp ranh để hoạt động, trong đó có Đồng Nai. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu công an tập trung lực lượng triển khai các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn”.
Chiều 10.3, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: “Chúng tôi đã có phương án, kế hoạch để tấn công các loại tội phạm này”. Tương tự, đại tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết sau khi TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm thì ngành công an địa phương cũng đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự.
Một ngày, phá 8 vụ phạm pháp hình sự
Ngày 10.3, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết trong ngày 9.3, Công an TP điều tra khám phá 8 vụ phạm pháp hình sự (trong đó 1 vụ giết người, 3 vụ cướp giật tài sản, 1 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 1 vụ trộm tài sản) và tạm giữ 8 nghi phạm (2 nghi phạm giết người, 4 nghi phạm cướp giật tài sản, 1 nghi phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 1 nghi phạm trộm tài sản). Đồng thời phát hiện 3 vụ cờ bạc, tạm giữ gần 45 triệu đồng, 1 xe gắn máy, 30 phơi đề, 1 bộ bài; lập hồ sơ xử lý 11 người, phạt hành chính 7 trường hợp.
Đàm Huy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.