Ứng cứu 11 ngư dân và tàu cá trôi dạt nhiều ngày ở Hoàng Sa

29/11/2016 11:56 GMT+7

6 tàu cá của xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) đang trên đường chạy ra Hoàng Sa ứng cứu một tàu cá của ngư dân địa phương bị hỏng máy, thả trôi nhiều ngày trên biển.

Thông tin trên được UBND xã Nghĩa An cho biết vào trưa nay, 29.11. Thông qua máy icom cộng đồng, 6 phương tiện cùng tổ đội đoàn kết đánh bắt trên biển số 1 của xã Nghĩa An đã ngưng hành nghề, đồng thời đang trên đường chạy ra vùng biển quần đảo Hoàng Sa cứu hộ tàu cá bị nạn QNg 92823 TS.

Dự kiến, đến chiều 30.11, 6 tàu cá trên mới có thể tiếp cận và lai dắt tàu cá QNg 92328TS cùng 11 ngư dân bị nạn vào đất liền.

Hiện tàu cá QNg 92823 TS vẫn tiếp tục thả trôi về phía nam quần đảo Hoàng Sa; sức khỏe 11 ngư dân đi trên tàu kiệt dần do nhiều ngày phải vật lộn với sóng to, gió lớn.

Trước đó, vào sáng 24.11, tàu cá QNg 92823 TS do ngư dân Võ Lai (44 tuổi, ở xã Nghĩa An) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, trên tàu có tất cả 11 ngư dân, trong lúc đang hành nghề lưới chuồn trên vùng biển cách đảo Bông Bay (quần đảo Hoàng Sa) về phía tây khoảng 25 hải lý thì bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi suốt 4 ngày trên biển vì chưa có tàu chạy đến ứng cứu. 

Đến ngày 27.11, một tàu của Trung Quốc đang ở gần khu vực vùng biển tàu cá QNg 92823 TS bị nạn nhưng phía Trung Quốc đề nghị chỉ cứu người không hỗ trợ kéo tàu song thuyền trưởng Võ Lai không đồng ý vì tài sản quá lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.