UBKT Đảng ủy Công an Lâm Đồng kiểm tra vi phạm của đại úy Nguyễn Minh Tiến

14/11/2019 19:49 GMT+7

UBKT Đảng ủy Công an Lâm Đồng vừa ra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đại úy Nguyễn Minh Tiến liên quan đến việc chiếm rừng xây nhà hàng trái phép.

Ngày 14.11, một lãnh đạo Công an Lâm Đồng xác nhận UBKT Đảng ủy Công an Lâm Đồng vừa ra Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đại úy Nguyễn Minh Tiến. Ông Tiến hiện là đảng viên thuộc Chi bộ 6, Đảng bộ cơ sở Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an Lâm Đồng.
Đoàn kiểm tra gồm 10 người do ông Dương Đăng Xuân, Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy công an Lâm Đồng làm trưởng đoàn.
Trước đó, đại úy Nguyễn Minh Tiến bị Ban Giám đốc công an Lâm Đồng đình chỉ công tác không thời hạn, để Thanh tra Công an tỉnh giải quyết nội dung người dân khiếu nại, tố cáo ông Tiến liên quan đến nhà, đất tại nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng.
Như Thanh Niên đã phản ánh, đại úy Nguyễn Minh Tiến (36 tuổi), công tác tại Phòng PC06, Công an Lâm Đồng, bị người dân tố cáo nhiều sai phạm liên quan đến việc ông Tiến xây dựng nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng cạnh khu du lịch Dinh 3- Bảo Đại, TP. Đà Lạt.
Nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng do ông Tiến làm chủ có diện tích khuôn viên 6.338,8 m2. Đoàn kiểm tra liên ngành của TP.Đà Lạt làm rõ tại đây có nhiều hạng mục công trình xây dựng không có giấy phép với tổng diện tích 2.279 m2. Nghiêm trọng hơn, đại úy Nguyễn Minh Tiến lấn, chiếm đất rừng với diện tích 1.884 m2, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp. Liên quan đến các sai phạm nói trên, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt giao trách nhiệm các đơn vị liên quan khẩn trương áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 25.11.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.