Tỷ lệ trẻ em gái bị quấy rối tình dục trên xe buýt giảm

28/06/2018 07:36 GMT+7

Ngày 27.6, Tổ chức Plan International VN tổ chức hội nghị sơ kết “Hành trình đến với ước mơ - TP an toàn cho trẻ em gái”.

Theo bà Lê Quỳnh Lan, quản lý chương trình Plan tại Hà Nội, kết quả khảo sát của Plan International VN thực hiện năm 2014 cho thấy, 31% trong tổng số 1.128 em gái tại Hà Nội được hỏi đã từng bị quấy rối tình dục (QRTD) khi đi xe buýt, chỉ có 13% em gái và 8% em trai cho rằng luôn có cảm giác an toàn nơi công cộng. Sau 4 năm triển khai dự án “TP an toàn cho trẻ em gái”, tỷ lệ trẻ em gái bị QRTD giảm còn 19% vào năm 2018. Thêm vào đó, số người cho rằng trẻ em bị QRTD trên xe buýt không phải là việc của họ cũng giảm mạnh, từ 20% năm 2014 xuống còn 9% năm 2018 ở cả nam và nữ.
Trong khuôn khổ dự án, Plan International VN đã phối hợp với nhiều đơn vị thực hiện tập huấn cho lái xe, phụ xe buýt về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em gái ở nơi cộng đồng, đặc biệt là trên xe buýt. Có 58% lái xe, phụ xe tham gia khảo sát năm 2018 cho biết họ đã cảnh báo nguy cơ bị xâm hại, QRTD tại nơi công cộng cho hành khách. Chương trình cũng đã ra mắt tập tài liệu cầm tay về bí kíp đi xe buýt dành cho trẻ em gái. Thời gian tới, dự án sẽ nhân rộng mô hình ra 7 tỉnh, thành khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.