Tuyên tử hình cha dượng bạo hành bé gái 3 tuổi đến chết

20/11/2020 06:39 GMT+7

HĐXX tuyên Nguyễn Minh Tuấn án tử hình về tội giết người, 24 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là tử hình

Ngày 19.11, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm 2 bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi) và Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi, cùng trú P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và giết người. Theo đó, HĐXX tuyên Nguyễn Minh Tuấn án tử hình về tội giết người, 24 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là tử hình; Nguyễn Thị Lan Anh chung thân về tội giết người, 18 tháng tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hình phạt chung thân.
Theo bản án, ngày 5.3.2020, Anh đón con gái riêng là N.N.M (3 tuổi) lên phòng trọ tại Q.Đống Đa chơi. Ngày 29.3, bị cáo này cùng Tuấn (cả hai sống cùng nhau như vợ chồng) sử dụng ma túy, sau đó nhiều lần đánh đập, bạo hành bé bằng cán chổi, kim khâu… Bé gái sau đó khó thở, Anh đưa con đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong do chấn thương sọ não.
Chủ tọa phiên tòa nhận định Tuấn là kẻ cầm đầu, rủ rê Anh sử dụng ma túy và trực tiếp gây ra cái chết cho bé M., còn Anh tích cực cùng Tuấn gây ra cái chết cho con gái. Hành vi của các bị cáo là vô nhân tính, tàn nhẫn và cần có bản án nghiêm khắc để răn đe chung cho toàn xã hội.
Tuyên tử hình cha dượng bạo hành bé gái 3 tuổi đến chết1

Bị cáo Đào Ngọc Hoàng nghe tuyên án

ẢNH: K.HOAN

* Cùng ngày 19.11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An). Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, do hai gia đình thân thiết với nhau nên chiều 7.6.2020, bé H.T.V.Đ (5 tuổi) đến nhà Hoàng (ngụ cùng xóm) chơi. Hoàng nảy sinh ý định bắt cóc để tống tiền nên dùng xe máy chở bé Đ. đến căn nhà hoang ở khu rừng tràm thuộc địa phận xã Lăng Thành (H.Yên Thành), cách nhà Hoàng hơn 10 km, dùng băng dính, găng tay, áo khoác chống nắng bịt kín mặt nạn nhân, trói bé vào cây tràm, rồi bỏ đi. Khoảng 14 giờ ngày 8.6, Hoàng quay trở lại khu rừng tràm thì phát hiện bé Đ. đã chết. Ngày 9.6, từ thông tin cung cấp của gia đình, Công an H.Quỳnh Lưu triệu tập Hoàng lên làm việc và Hoàng khai nhận đã bắt giữ bé Đ.
Tại phiên tòa, Hoàng khai nhận động cơ sát hại bé Đ. là để tống tiền nhà bị hại khoảng 12 - 20 triệu đồng. HĐXX đã tuyên phạt Hoàng 15 năm tù về tội giết người, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 169 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.