Tuyên tử hình bị cáo người Lào vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp

Phạm Đức
Phạm Đức
19/08/2020 07:39 GMT+7

Ngày 18.8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên tử hình đối với bị cáo Pó Chua Xồng (23 tuổi, ngụ bản Thoọng Pẹ, H.Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) về tội vận chuyển trái phép chất ma tú y.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 ngày 2.2, tại khu rừng thuộc thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Hải quan và Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã bắt quả tang Pó Chua Xồng đang cắt rừng vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp và 4 kg ma túy dạng đá. Tại cơ quan điều tra, Pó Chua Xồng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người không rõ tên ở TT.Lạc Xao (tỉnh Bôlykhămxay, Lào) vào Việt Nam để lấy tiền công 3 triệu kíp Lào (khoảng hơn 7 triệu đồng).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.