Tuyến QL15C lên Mường Lát đã thông xe

11/09/2018 06:15 GMT+7

Tuyến QL15C lên H.Mường Lát đã thông xe, kết thúc 10 ngày liên tục huyện miền núi này bị cô lập do mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng.

Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 9 tại đông bắc Biển Đông
[VIDEO] Ký ức kinh hoàng về đêm chạy lũ của người dân vùng cao Thanh Hóa
Ngày 10.9, ông Nguyễn Văn Khiên, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa, cho biết lúc 16 giờ cùng ngày, tuyến QL15C lên H.Mường Lát đã thông xe, kết thúc 10 ngày liên tục huyện miền núi này bị cô lập do mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng.
Trước đó, tại cuộc họp ngày 9.9, báo cáo với ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết đợt mưa lũ diễn ra từ ngày 28 - 31.8 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở các huyện của Thanh Hóa như Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy...
UBND tỉnh đã đề nghị T.Ư hỗ trợ 901,1 tỉ đồng và 1.000 tấn gạo để khắc phục, xử lý cấp bách các công trình thủy lợi, đê điều, giao thông, giáo dục; di dời khẩn cấp người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở cao và xây dựng lại nhà ở cho nhân dân...
* Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên vùng biển phía đông nam Đài Loan sẽ đi vào vùng biển đông bắc Biển Đông khoảng sáng nay (11.9). Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển đông bắc khu vực bắc Biển Đông từ gần sáng và ngày 11.9 có mưa giông, vùng gần tâm ATNĐ có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9 khiến biển động mạnh.
Trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương vừa xuất hiện bão Mangkhut (có thể đạt cấp siêu bão), có xu hướng di chuyển về phía bắc Biển Đông trong 4 - 5 ngày tới.
Trong ngày 10.9, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có công văn yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng và các bộ, ngành T.Ư triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.