Tuyên phạt 15 bị cáo về hành vi gây rối ở Phan Rí Cửa, Phan Rí Thành

Quế Hà
Quế Hà
26/09/2018 15:21 GMT+7

15 bị cáo cùng bị truy tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, xảy ra vào ngày 11.6 tại Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong) và Phan Rí Thành (H.Bắc Bình, cùng Bình Thuận).

Sáng 26.9, tại thị trấn Chợ Lầu (H.Bắc Bình, Bình Thuận), TAND H.Bắc Bình mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng đối với 15 bị cáo (cùng trú tại TT.Phan Rí Cửa, H.Tuy Phong).
Theo phía viện kiểm sát, hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản tại Trạm cảnh sát PCCC Công an Bình Thuận (ở xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình) liên quan trong vụ án được tách ra thành vụ án khác để tiếp tục điều tra.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã nhận tội, xin được giảm án.
HĐXX đã tuyên phạt nhóm gồm 4 bị cáo với mức án 4 năm tù; nhóm gồm 5 bị cáo mức án 3 năm 6 tháng tù và nhóm gồm có 4 bị cáo khác mức án 3 năm tù.
Đối với bị cáo Nguyễn Đức Thuận, do chưa tròn 18 tuổi, tòa tuyên phạt 24 tháng tù. Riêng bị cáo Phạm Thanh, hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, tòa tuyên mức án cao nhất là 4 năm 6 tháng tù giam.
Công an tháo còng tay cho các bị cáo trước khi phiên xử bắt đầu
Theo cáo trạng, sáng ngày 11.6, tại khu vực QL 1 giáp ranh hai huyện Tuy Phong và Bắc Bình, nhiều người dân tụ tập la hét, gây gối. Nhiều người quá khích đã ném đá, bom xăng vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại đây.
Những người quá khích còn tràn vào Trạm Cảnh sát PCCC Công an Bình Thuận ném bom xăng, ném đá vào lực lượng công an; làm cháy trụ sở, cháy rụi 12 xe ô tô, làm hư hỏng 16 xe mô tô, ô tô khác của lực lượng công an đang để tại đây, thiệt hại hơn 11,6 tỉ đồng; làm hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.